
Vẫn tràn lan trên mạng xã hội các bài chia sẻ, buôn bán thuốc lá điện tử - Ảnh: NGỌC MINH
Hàng cấm rao bán công khai
Nếu trước đây, các cửa hàng bày bán công khai thuốc lá điện tử với đủ loại, đủ kiểu dáng xuất hiện phổ biến, thì sau khi Quốc hội ra nghị quyết về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ 1-1-2025, phần lớn các cửa hàng đã đồng loạt nghỉ bán, sang nhượng mặt bằng.
Các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada cũng không cho phép buôn bán các sản phẩm này.
Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook cho thấy tình trạng mua bán và quảng cáo thuốc lá điện tử vẫn diễn ra phổ biến.
Tại một nhóm Facebook có tên "Vape Việt Nam" với hơn 71.000 thành viên. Các thành viên trong nhóm thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí thực hiện giao dịch mua bán thuốc lá điện tử một cách công khai.
Người mua chỉ cần gọi điện thoại hoặc một cú nhấp chuột thì mọi yêu cầu về thuốc lá điện tử sẽ được đáp ứng.
Liên hệ cửa hàng T.3.V.S.T chuyên kinh doanh các loại thuốc lá điện tử có địa chỉ phường Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) hỏi về việc muốn mua hàng, người bán liền yêu cầu nhắn tin qua zalo để tiện tư vấn, người này cho biết thêm hiện tại cửa hàng đã đóng, chỉ bán online.
Khi bày tỏ lo ngại về việc giao hàng vì hiện thuốc lá điện tử đã bị cấm, người bán lập tức trấn an: "Thông tin hàng sẽ ghi là đồng hồ, dầu tràm, vòng tay. Do đang bị cấm nên để tốt cho cả hai bên, không được kiểm tra hàng trước khi nhận".

Thuốc lá điện tử được vận chuyển với các tên gọi khác khiến các cơ quan chức năng rất khó kiểm tra, kiểm soát. Ảnh: HUYỀN MINH
Tương tự, fanpage V.P.H.N với hơn 40.000 người theo dõi cũng đăng bán hàng chục loại pob (thuốc lá điện tử - pv), kèm tinh dầu với các mùi vị phong phú như việt quất, khế lạnh, khoai môn, chanh tuyết… của nhiều hãng được quảng cáo rộng rãi, rẻ thì 100.000 đồng/lọ 10ml, đắt thì 250.000 - 300.000 đồng/lọ 30ml.
Khi mua một set 10 chai Juice (tinh dầu -pv) các loại sẽ có với giá 600.000 đồng. Trước thắc mắc về việc tăng giá bán, tài khoản này giải thích: "Hàng hóa chủ yếu nhập từ ngoài biên, vận chuyển hiện gặp nhiều khó khăn, nên phải điều chỉnh giá nhưng cũng không chênh quá nhiều so với trước khi bị cấm".
Người dùng vẫn tìm cách mua thuốc lá điện tử
Hiện nay việc buôn bán và sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam không còn công khai như trước, nhưng trên các nền tảng mạng xã hội vẫn rất sôi động.
Anh M.D (Hà Nội) chia sẻ rằng dù đã giảm bớt tần suất sử dụng, anh và bạn bè vẫn tìm mua sản phẩm bằng hình thức online qua những mối quen biết.
Trên các tuyến phố ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM... hay ở những tụ điểm vui chơi như quán cà phê, quán bi-a, quán bar hay club, không khó để bắt gặp cảnh giới trẻ vô tư sử dụng pod, vape mà không hề lo ngại bị xử phạt.

Một bộ phận người trẻ vẫn sử dụng thuốc lá điện tử bất chấp lệnh cấm - Ảnh: Huyền Minh
Chị Lê Hạnh, một bartender tại quán bar ở khu vực Hoàn Kiếm, chia sẻ: "Mặc dù lệnh cấm đã có hiệu lực, nhưng việc sử dụng thuốc lá điện tử vẫn diễn ra. Tuy không còn thấy rõ ràng như trước, nhưng không khó để bắt gặp những nhóm khách quen đang sử dụng pod, vape hoặc chuyển đổi từ thuốc lá điện tử sang thuốc lá truyền thống".
Theo nghị quyết của Quốc hội, từ năm 2025, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành vi sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo hàng cấm sẽ bị xử phạt theo các quy định hiện hành.
Tùy vào hành vi vi phạm, mức độ khác nhau mà sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Đồng thời, người vi phạm còn chịu các hình phạt khác như hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên chưa có chế tài xử lý hành chính đối với hành vi "chứa chấp" và "sử dụng" thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Trước đó, Bộ Y tế đề xuất phạt từ 1 - 2 triệu đồng đối với người chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đồng thời, phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định trên đối với hành vi tái phạm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận