Tag: thuốc bảo hiểm y tế

Đa tầng bảo hiểm y tế để người bệnh hết mỏi mòn chờ khám

“Nên đa tầng bảo hiểm y tế. Ai đóng cao thì trực tiếp lên tuyến trên, ai đóng thấp thì khám ở tuyến dưới”.

Thuốc mới, chi phí hợp lý sẽ được đánh giá để bảo hiểm chi trả

So với các quốc gia trong khu vực, tỉ lệ chi từ tiền túi trong tổng chi khám, chữa bệnh của người dân tại Việt Nam vẫn còn khá cao, khoảng 45%.

Khám bệnh bảo hiểm y tế: Mệt mỏi, phiền toái khi xin giấy chuyển viện

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng việc đi khám bệnh bảo hiểm y tế, bệnh nhân phải đi xin giấy chuyển viện là "rất phiền toái, rất mất thời gian, rất mệt mỏi".

Nhiều trạm y tế có hàng trăm lượt khám BHYT mỗi tháng

Nhiều trạm y tế tại TP.HCM đang trở thành nơi thu hút hàng trăm lượt người bệnh có bảo hiểm y tế đến thăm khám.

Đưa thêm thuốc BHYT về trạm y tế: lợi cả đôi đường

TTO - Việc thiếu nhiều loại thuốc BHYT điều trị các bệnh không lây nhiễm ở các trạm y tế tại TP.HCM trở nên cấp bách khi mới đây lãnh đạo TP đề nghị Bộ Y tế chấp thuận cho mở rộng thí điểm 40 loại thuốc BHYT của bệnh viện hạng 3, 4 cho trạm y tế.

Hình ảnh 'lạ' khi lãnh thuốc bảo hiểm y tế: Nơi rồng rắn, nơi vắng hoe

TTO - Gần 11h trưa, khu phát thuốc bảo hiểm y tế Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM), nhân viên y tế phát liền tay không kịp. Còn trạm y tế phường Tân Thới Hiệp (quận 12), phường 17 (quận Gò Vấp) suốt buổi sáng có... 1-2 người đến nhận thuốc...

Đọc báo cùng bạn 12-6: Vấn đề hôm nay: Thiếu thuốc bảo hiểm y tế, vì sao?

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Theo dõi thông tin nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia; Khi công nhân xài app 'vèo vèo'; Lừa đảo qua mạng bủa vây người dân; Bắt 5 bị can đục tường trốn khỏi trại giam...

Bắt tạm giam 3 bác sĩ đều là trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần

TTO - Ba bác sĩ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa vừa bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi 'lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ'.

Bệnh viện cấp thuốc quá hạn sử dụng cho bệnh nhân

TTO - Mặc dù thuốc đã hết hạn sử dụng vào ngày 9-4 nhưng ngày 16-5, nhân viên quầy thuốc bảo hiểm của Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn cấp cho bệnh nhân về uống.

Người bệnh chưa hài lòng vì chờ lâu

TTO - Sau 8 tháng triển khai hệ thống ki-ốt khảo sát "Người bệnh không hài lòng", so với tháng đầu tiên, tháng thứ 8 số lượt ý kiến không hài lòng giảm 2,5 lần. Nhưng người bệnh vẫn than phải chờ lâu.