26/10/2013 15:59 GMT+7

"Thùng rác sinh học" đoạt giải đặc biệt Holcim Prize

NGUYỄN TÙNG
NGUYỄN TÙNG

TTO - Sáng 26-10, đề tài ứng dụng “Thùng rác sinh học" của ĐH Kiến trúc TP.HCM đã được trao giải đặc biệt Holcim Prize 2013 tại ĐH KHXH&NV TP.HCM (Q.1).

Khởi động “Giải thưởng Holcim Prize 2013”Đem năng lượng sạch về quê hương

li4ObKjB.jpgPhóng to
ĐH Kiến trúc TP.HCM giành giải đặc biệt Holcim Prize 2013 với đề tài ứng dụng “Thùng rác sinh học” - Ảnh: Nguyễn Tùng
dPGsdQq0.jpgPhóng to
Các bạn sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng bên mô hình sản phẩm thực tế. Đội được trao giải Bảo vệ môi trường - Ảnh: Nguyễn Tùng

Giải đặc biệt trị giá 70 triệu đồng, cùng khoản hỗ trợ kinh phí tối đa 200 triệu đồng từ nhà tài trợ để nhóm sinh viên hoàn thiện đề tài, ứng dụng vào thực tiễn.

Phát động vào tháng 10-2012, cuộc thi nhận được hơn 150 ý tưởng, sản phẩm mang tính ứng dụng cao, hướng đến cộng đồng một cách thiết thực, thuộc 3 lĩnh vực: bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng, xây dựng bền vững.

Ban tổ chức cũng trao các giải cho các đề tài ở 3 lĩnh vực dự giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Giải Bảo vệ môi trường được trao cho ĐH Bách khoa Đà Nẵng với công trình “Sản xuất panel cách nhiệt từ phế phẩm nông nghiệp”; giải Phát triển cộng đồng thuộc về ĐH KHXH&NV TP.HCM cho đề tài “Mô hình xe đạp cho thuê đi học tại TP.HCM”; giải Xây dựng bền vững thuộc về đề tài “Sử dụng chất thải SIT của mỏ than làm nguyên liệu sản xuất bê-tông” của ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Ba giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải) được trao cho ba trường: ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Cần Thơ.

NGUYỄN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên