31/05/2013 14:19 GMT+7

Thuê rừng làm nơi nghiên cứu khoa học

        L.GIANG
        L.GIANG

TTO - Ngày 31-5, văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh đã thống nhất chủ trương cho Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt (Hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật Việt Nam) thuê 800ha rừng trong thời hạn 30 năm để nghiên cứu khoa học.

Vùng rừng trên ở khu vực khe Nước Trong, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu (huyện Lệ Thủy), nơi có tính đa dạng sinh học cao ở vùng rừng phía nam tỉnh.

Theo Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt, dự án sẽ nghiên cứu, bảo tồn bền vững đa dạng sinh học có giá trị nổi bật của khu vực khe Nước Trong, phát huy các dịch vụ du lịch sinh thái của rừng... Nguồn vốn đầu tư cho dự án từ các nhà tài trợ quốc tế và các dịch vụ du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học mang lại.

        L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên