21/06/2019 11:51 GMT+7

Thuê ôtô đem đi cầm lấy tiền qua Campuchia đánh bạc

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Trần Văn Út lợi dụng việc thuê ôtô tự lái rồi đem sang Campuchia cầm cố lấy tiền đánh bạc, với tổng giá trị các xe trên 2 tỉ đồng.

Thuê ôtô đem đi cầm lấy tiền qua Campuchia đánh bạc - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Út nghe tòa tuyên án sáng 21-6 - Ảnh: LAN NGỌC

Sáng 21-6, TAND TP Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Út (39 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP cần Thơ) mức án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn Út là tài xế ôtô chở khách. Trong quá trình lái xe thuê từ tháng 10-2017 đến 4-2018, ông Út quen thân với các chủ cho thuê ôtô tại các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Do tin tưởng nên khi ông Út hỏi thuê 4 ôtô các loại (tổng giá trị khoảng 2 tỉ đồng) để "đi công tác", các chủ xe đã tin tưởng giao xe và giấy tờ xe cho ông Út. Ông Út lái những chiếc xe này đi cầm tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) và các sòng bạc tại Campuchia với số tiền trên 400 triệu đồng. Số tiền cầm xe, ông Út đem đánh bạc và thua hết.

Sau đó các chủ xe phát hiện ông Út đem xe thuê đi cầm cố nên tố cáo ra công an. 

Thua bạc, giết luôn bác ruột lấy tiền...  đánh bạc tiếp Thua bạc, giết luôn bác ruột lấy tiền... đánh bạc tiếp

TTO - Sau khi thua bạc, ông Việt về nhà mượn tiền người bác của mình thì bị mắng nên đã đánh chết người bác rồi cướp tiền.


LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên