29/01/2026 15:22 GMT+7

Thực hư việc bỏ thi HSK khẩu ngữ sẽ bị hủy kết quả bài thi tiếng Trung HSK

Mới đây, trên một diễn đàn về ngoại ngữ lan truyền thông tin từ tháng 1-2026, nếu thí sinh bỏ thi HSK khẩu ngữ (HSKK), kết quả bài thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cũng có thể bị hủy.

Tiếng Trung - Ảnh 1.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Hà Nội - Ảnh: HANU

Theo thông tin lan truyền, một số thí sinh thi chứng chỉ tiếng Trung HSK tại điểm thi Viện Khổng Tử, Đại học Hà Nội đợt tháng 1-2026 đã bỏ thi phần HSK khẩu ngữ (HSKK). Đến ngày nhận kết quả thi, các thí sinh này không thể xem điểm được.

Trong quá trình thi, thí sinh đã được giám thị nhắc nhở nên thi cả phần HSKK, nếu không thi HSKK có thể bị hủy kết quả bài thi HSK. Thí sinh bỏ thi HSKK phải chịu trách nhiệm với việc này.

Thực tế, cả HSK và HSKK đều từng là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Trung có giá trị quốc tế, được cấp bởi tổ chức khảo thí tiếng Trung tại Trung Quốc.

HSK là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Trung 3 kỹ năng nghe, đọc, viết. Còn HSKK là kỳ thi kiểm tra kỹ năng nói tiếng Trung của thí sinh.

Trước năm 2021, thí sinh có quyền tự do lựa chọn thi chứng chỉ HSK hoặc HSKK, hoặc thi cả 2. Nhưng từ tháng 8-2021, phía tổ chức thi bên Trung Quốc yêu cầu thí sinh khi thi HSK phải thi cả HSKK.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Đỗ Thanh Vân - Viện trưởng Viện Khổng Tử, Trường đại học Hà Nội - cho biết đợt thi tháng 1-2026 có hơn 10 thí sinh phản ánh không nhận được kết quả bài thi HSK do đã bỏ thi HSKK. Việc công bố kết quả bài thi do đơn vị tổ chức tại Trung Quốc thực hiện.

Theo bà Vân, sau khi nhận thông tin phản ánh thí sinh, Viện Khổng Tử đã liên hệ với đơn vị tổ chức và yêu cầu nếu không công bố kết quả của thí sinh, đơn vị tổ chức phải gửi văn bản thông báo để giải thích cho thí sinh hiểu.

"Chiều 28-1, phía đơn vị tổ chức đã trả điểm cho thí sinh. Thí sinh không thi HSKK phần điểm sẽ bị bỏ trống. Hiện đơn vị tổ chức chưa có thông tin gì về việc thí sinh bỏ thi HSKK sẽ bị hủy kết quả bài thi HSK", bà Vân nói.

Bà Vân cho biết từ tháng 8-2021, kết quả thi được tổng hợp trên 1 chứng chỉ, không tách biệt thành 2 chứng chỉ HSK và HSKK như trước đây.

Theo bà Vân, tại Việt Nam, do nhu cầu, có những thí sinh chỉ cần thi HSK (nghe, đọc, viết), không thi HSKK (nói).

Do việc đăng ký thi tại Việt Nam khá khó khăn và phải nộp lệ phí cả HSK và HSKK, điểm thi Viện Khổng Tử thường khuyên thí sinh cố gắng thi cả HSKK để có 1 bảng điểm đầy đủ, sau này nếu cần dùng đến kỹ năng nói sẽ không phải thi lại, gây tốn kém chi phí và thời gian.

"Khi nộp bài thi, thí sinh sẽ được ký tên vào danh sách nộp bài. Nếu thí sinh bỏ thi HSKK cũng sẽ phải ký tên và viết xác nhận bỏ thi, cam kết tự chịu trách nhiệm về hành động của mình", bà Vân nói.

Thực hư việc bỏ thi HSK khẩu ngữ sẽ bị hủy kết quả bài thi  tiếng Trung HSK - Ảnh 3.Nữ sinh xếp thứ 3 thi Hán ngữ toàn thế giới

Nữ sinh 17 tuổi phá những kỷ lục trước đó, trở thành học sinh Việt Nam đầu tiên lọt vào vòng chung kết thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất