
Rạng sáng 24-8, giao thông trên cầu Đông Kinh (Lạng Sơn) vẫn diễn ra bình thường, người và xe vẫn di chuyển thuận lợi - Ảnh: PHÚC TÀI
Đêm 23-8, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về cầu Đông Kinh (Lạng Sơn) xuất hiện các vết nứt. Đi kèm với đó là các bài đăng, "bà con ai có việc đi qua cầu phải chú ý cẩn thận nhé".
Có người còn nhắn người quen đi vòng đường khác cho an toàn.
Sở Xây dựng: Không phải vết nứt của cầu
Ngay sau khi các bài đăng này xuất hiện, một số người e ngại rằng đây có thể là dấu hiệu mất an toàn, có thể dẫn tới sự cố giống như vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) xảy ra vào năm 2024, sau hoàn lưu của bão Yagi. Thời điểm đó nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ rạng sáng 24-8, nhiều phương tiện vẫn di chuyển bình thường trên cầu Đông Kinh. Mực nước sông Kỳ Cùng vẫn dâng cao và chảy xiết. Cùng với đó, không có dấu hiệu của việc cấm cầu Đông Kinh.
Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 24-8, một lãnh đạo Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết những đường dài xuất hiện trên cầu Đông Kinh không phải là vết nứt của cầu mà là các khe co giãn được bố trí tại vị trí tiếp nối giữa mặt đường và cầu.
Đây là hạng mục kỹ thuật đã được thiết kế, tính toán từ trước, bảo đảm kết cấu công trình, không phải dấu hiệu hư hỏng hay sự cố có nguy cơ gây sập cầu.
Theo vị này, các đường chạy dài mà người dân nhìn thấy nằm ở lớp nhựa đường trên bề mặt cầu, nơi các phương tiện lưu thông, không xuất hiện trên trụ cầu. Vì vậy, người dân có thể lưu thông bình thường qua cầu Đông Kinh.
Công an khuyến cáo không livestream một số khu vực
Tối 23-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát cảnh báo nước các sông đang ở mức cao, dòng chảy mạnh.
Tại một số đường dạo ven sông, bờ kè, lan can đã xuất hiện tình trạng nghiêng, mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đổ sập khi nước tiếp tục dâng hoặc chảy xiết.
Do vậy cơ quan công an khuyến cáo người dân không đến gần bờ sông, bờ kè, khu vực đường dạo ven sông để xem nước, chụp ảnh, quay phim, livestream. Các gia đình cần đặc biệt nhắc nhở trẻ em không tự ý ra khu vực ven sông, suối.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng trên cầu Kỳ Cùng, cầu Đông Kinh hoặc tiến sát mép nước, bờ kè trũng thấp để xem lũ, chụp ảnh, livestream, tiềm ẩn nguy hiểm.
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn thường xuyên xuất hiện, khuyến cáo, yêu cầu người dân không dừng đỗ trên cầu hoặc tiến tới các khu vực ngập nước ven sông để đảm bảo an toàn.



"Vết nứt" trên cầu Đông Kinh khiến cộng đồng mạng đổ dồn sự quan tâm - Ảnh: PHÚC TÀI

Xe tải nhỏ lưu thông qua cầu Đông Kinh (Lạng Sơn) bình thường - Ảnh: PHÚC TÀI

Nước sông Kỳ Cùng dâng cao, chảy xiết cuốn theo bụi cây mắc vào cầu Đông Kinh - Ảnh: PHÚC TÀI



Cầu Đông Kinh bắc qua sông Kỳ Cùng, nối phường Lương Văn Tri và phường Đông Kinh - Ảnh: PHÚC TÀI
Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, dự báo trong 12-24 tiếng tới, nước lũ trên sông Kỳ Cùng tiếp tục chịu ảnh hưởng của xả điều tiết Hồ chứa nước Bản Lải lên chậm và dao động ở mức trên báo động 3.
Trên sông Trung, mực nước lên chậm, ở mức trên báo động 3. Còn trên sông Bắc Giang, nước sông xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 2.
Đài cảnh báo mực nước sông đang ở mức cao gây ngập lụt ven sông, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến các công trình xây dựng trên sông và ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dân cư của địa phương.
Cạnh đó ngập lụt và sạt lở đất đá cũng đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận