
Vương Thiên Nhất vẫn rất được làng cờ tướng thế giới hâm mộ - Ảnh: BAIDU
Những ngày gần đây, trên mạng Trung Quốc xuất hiện thông tin khiến nhiều người hâm mộ cờ tướng cho rằng Vương Thiên Nhất, kỳ thủ từng giữ vị trí số một kỳ đàn suốt hơn một thập niên, đã được trả tự do.
Tuy nhiên, các dữ liệu đáng tin cậy hiện có cho thấy thông tin này chưa chính xác.
Nguồn tin gây nhầm lẫn chủ yếu đến từ các video và nội dung trên Baidu, Huya cùng một số tài khoản chuyên về cờ tướng.
Có video được đặt tiêu đề với nội dung “Cuộc sống của Vương Thiên Nhất sau khi ra tù”, dễ khiến người cho rằng "ngoại tinh lai khách" đã được trả tự do.
Gần đây, tài khoản Wechat Kinh Hoa Tiếu Tiếu Sinh còn khẳng định rằng Vương Thiên Nhất đã được ân xá từ tháng 7, nhưng thông tin này vẫn chưa được công khai vì nhiều lý do.
Dù vậy, hiện chưa có trang báo chính thống nào ở Trung Quốc khẳng định thông tin nói trên. Thay vào đó, các bản tin trên Quan Sát Kinh Tế Báo, hay Cam Túc Nhật Báo đều khẳng định rằng có thể phải đến ngày 23-1-2027, Vương Thiên Nhất mới mãn hạn tù.
Vương Thiên Nhất bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra từ ngày 23-4-2024 và sau đó nhận mức án 2 năm 9 tháng. Theo luật Trung Quốc, thời gian bị tạm giam trước khi bản án có hiệu lực có thể được khấu trừ vào thời hạn tù.
Vương Thiên Nhất bị kết tội mua bán độ sau khi đại án "cổng ghi âm" bị phanh phui vào năm 2023, cho thấy kỳ thủ số một thế giới một năm qua là nhân vật xuất hiện thường xuyên nhất trong chuỗi những vụ dàn xếp kết quả.
Ngày 17-10-2023, danh thủ kỳ cựu Liễu Đại Hoa tiếp tục công khai tố cáo những vấn đề liên quan gian lận bằng phần mềm và thao túng thi đấu, khiến bê bối tiếp tục lan rộng.
Đến ngày 23-4-2024, Vương Thiên Nhất bị lực lượng công an kinh tế tại Hàng Châu điều tra với nghi vấn nhận hối lộ của người không phải cán bộ nhà nước. Đến tháng 8-2024, anh bị Viện kiểm sát Hàng Châu phê chuẩn bắt giữ.
Ngày 19-9-2024, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc chính thức xác định Vương Thiên Nhất và Vương Dược Phi có hành vi mua bán cờ, thao túng kết quả trong thời gian dài với tần suất cao. Vương bị cấm thi đấu suốt đời và tước toàn bộ danh hiệu kỹ thuật, bao gồm đặc cấp đại sư.
Ngày 9-5-2025, vụ án được xét xử tại Tòa án nhân dân quận Thượng Thành, Hàng Châu. Công tố cáo buộc Vương Thiên Nhất đã 22 lần mua cờ với tổng số tiền 942.000 nhân dân tệ, đồng thời nhận 116.000 nhân dân tệ trong hai vụ “bán cờ”.
Trước tòa, anh nhận tội và chấp nhận hình phạt, lĩnh án 2 năm 9 tháng tù cùng tiền phạt.
Dù thân bại danh liệt sau vụ bê bối này, Vương Thiên Nhất vẫn là tên tuổi nhận được rất nhiều sự quan tâm lẫn hâm mộ của làng cờ tướng hiện tại. Không ít người hâm mộ tỏ ra vui mừng khi nghe tin "ngoại tinh lai khách" được ân xá.
Dù vậy, thông tin này mới chỉ là đồn đoán trên các trang mạng xã hội. Và nếu không có gì thay đổi, ngày Vương Thiên Nhất tái xuất làng cờ (không thể đấu các giải chính thưc vẫn còn khá xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận