Phóng to |
| Mua thuốc theo toa (ảnh chỉ có tính minh họa) |
Nhà thuốc: Thuê bằng trở thành "lệ"
Thứ trưởng Cao Minh Quang cho biết, tình trạng dược sĩ cho thuê bằng rất phổ biến ở các nhà thuốc tư nhân. Thực trạng này đã trở thành "lệ", bình thường đến nỗi mặc nhiên được xã hội chấp nhận. Chính vì dược sĩ vắng mặt ở nhà thuốc, nên việc tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho người dân hiện nay rất yếu, việc sử dụng thuốc của bệnh nhân không theo dõi được và giá thuốc cũng không quản lý được. Các nhà thuốc đều bán thuốc rất tự do, không cần có đơn của bác sĩ.
|
Theo qui định của Bộ Y tế, đến hết tháng 12-2010 các nhà thuốc trên toàn quốc phải đạt chuẩn GPP (đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản trong thực hành nghề nghiệp tại nhà thuốc của dược sĩ và nhân sự dược, dựa trên cơ sở tự nguyện tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và chuyên môn ở mức cao hơn những yêu cầu pháp lý tối thiểu). Nhà thuốc GPP hướng đến mục đích đảm bảo sử dụng thuốc an tòan, hợp lý, hiệu quả cho người dân. Kể từ ngày 1-7-2007, tất cả các nhà thuốc bổ sung chức năng kinh doanh thuốc và thành lập mới tại các quận, phường nội thành của các thành phố trên phải đạt chuẩn GPP. Riêng TP.HCM, theo kế hoạch, đến hết tháng 6-2009, tất cả các nhà thuốc bệnh viện phải hoàn tất lộ trình GPP. |
Phòng mạch: Đố ai biết thuốc gì?
Nói về việc khám chữa bệnh ở các phòng mạch, ông Quang minh họa bằng một toa kê năm loại thuốc cho bệnh nhân của một bác sĩ chuyện “trị bệnh nội khoa - nhi khoa - bệnh truyền nhiễm”. Ông kết luận: toa thuốc này thì ngay cả người trong nghề đọc cũng không ra và đặt hàng loạt câu hỏi: Nhìn vào toa thuốc trên, đố ai biết bệnh nhân bị bệnh gì? Nếu là nhà chuyên môn thì bạn có thể đọc được thuốc gì? Nếu là bệnh nhân thì bạn uống thuốc ra sao, như thế nào?
Ông Quang nhìn nhận hiện tượng phổ biến trong khám chữa bệnh hiện nay ở các phòng mạch tư là: bác sĩ vừa kê đơn, vừa bán thuốc; bán thuốc không có nhãn mác, bao bì gốc, giá bất hợp lý; kê đơn không hợp lý về số lượng và có sự tương tác thuốc giữa các loại; đơn thuốc thiếu thông tin; kê đơn thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không được phép lưu hành…
Ông Quang dẫn chứng một câu chuyện đau lòng: có loại thuốc đã bị cấm sử dụng trên toàn thế giới vì tác dụng phụ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Thế nhưng bác sĩ vì đã trót mua số lượng lớn nên đã bóc hết nhãn mác, tiếp tục bán cho bệnh nhân dưới một cái tên khác. Ông dùng từ “Đó là tội ác. Đó là sự thật đang tồn tại” để mô tả.
Theo ông Quang, Bộ Y tế đang kiên quyết từng bước lập lại trật tự trong khám chữa bệnh và cung ứng thuốc. Để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi, thực hiện nhà thuốc GPP chỉ mới là một chân. Chân còn lại là phải thực hành tốt kê đơn thuốc.
Cơ quan quản lý phải có những chính sách đủ mạnh, đủ lực… để thay đổi các thói quen mua, bán thuốc không cần toa; bán thuốc ở phòng mạch. Sắp tới trong lĩnh vực điều trị sẽ sửa đổi, bổ sung qui chế kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn cho phù hợp; xây dựng danh mục thuốc kê đơn; ban hành, thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt kê đơn thuốc”, rồi tiến tới cấp chứng chỉ hành nghề. Ở lĩnh vực dược, cũng sẽ xây dựng, ban hành hàng loạt các qui định, qui chế về lộ trình thực hiện nhà thuốc GPP.
* GPP là văn bản đưa ra các nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản trong thực hành nghề nghiệp tại nhà thuốc của dược sĩ và nhân sự dược.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận