25/12/2003 13:32 GMT+7

Thuận lợi cho XKLĐ sang Hàn Quốc

Theo VnE
Theo VnE

Từ ngày 17/8/2004, Luật cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực. Thay vì chỉ tiếp nhận tu nghiệp sinh như hiện nay, Chính phủ nước này sẽ chấp thuận cả lao động nước ngoài. Mọi chế độ, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của lao động trong và ngoài nước là như nhau.

Theo đánh giá của tham tán công sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Lê Văn Cự, chính sách mới của Hàn Quốc tạo thuận lợi cho Việt Nam đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc - nơi mà thu nhập của người lao động khá cao (trung bình 650-700 USD/tháng), hằng năm tu nghiệp sinh gửi về nước khoảng 180 triệu USD. Dự báo, năm 2004, Việt Nam có thể đưa sang Hàn Quốc được 6.000 tu nghiệp sinh (tăng 2.000 so với năm 2003), 200 chuyên gia công nghệ cao và khoảng 2.000 lao động sang nước thứ ba làm việc thông qua Hiệp hội xây dựng hải ngoại của Hàn Quốc.

Đại diện của 8 công ty được phép phái cử tu nghiệp sinh sang Hàn Quốc cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể tăng nhanh số lao động xuất khẩu sang thị trường này, nhất là ở lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, công nghệ thông tin. Bởi người lao động Việt Nam được chủ sử dụng đánh giá cao về trình độ tiếp cận công việc, phát triển tay nghề nhanh, chịu khó, trách nhiệm, gây được thiện cảm với người dân Hàn Quốc. 120 chuyên gia công nghệ tin học Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc được đánh giá rất cao. Điểm yếu của nhân công Việt Nam hiện nay là trình độ ngoại ngữ kém, tác phong lao động công nghiệp chưa tốt và tình trạng bỏ trốn gia tăng.

Để có thể giữ vững và mở rộng thị phần lao động (hiện chỉ chiếm 16% tổng tu nghiệp sinh nước ngoài đã và đang làm việc thông qua chương trình tu nghiệp sinh), ông Lê Văn Cự cho rằng, Việt Nam cần nâng cao cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ, xúc tiến ký kết sớm hiệp định hoặc thỏa thuận hợp tác lao động với Hàn Quốc trong điều kiện mới. Về phía doanh nghiệp, cần chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện và nguồn lao động tham gia vào cuộc cạnh tranh mới, tìm ra cơ chế quản lý lao động phù hợp. Công tác tuyển chọn và đạo tào lao động trước khi đi phải được làm nghiêm túc.

Hàn Quốc có khoảng 23 triệu người tham gia lực lượng lao động (trong tổng số 49 triệu dân), bên cạnh đó cần khoảng 400.000 lao động phổ thông nước ngoài làm việc tại các lĩnh vực: chế tạo máy, xây dựng, thuỷ sản, nông nghiệp, công nghệ thông tin. Để đáp ứng một phần lao động phổ thông cho khoảng 2,5 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ, chương trình tu nghiệp sinh công nghiệp của Hàn Quốc được thực hiện từ những năm đầu của thập kỷ 90.

Theo VnE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất