03/02/2020 21:30 GMT+7

Thua Đài Loan, tuyển nữ Thái Lan hẹp cửa dự Olympic 2020

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chiều 3-2, tuyển nữ Thái Lan đã để cho Đài Loan vượt qua với tỉ số 0-1 trong trận ra quân bảng B tại Úc, vòng loại thứ 3 Olympic 2020 môn bóng đá nữ.

Thua Đài Loan, tuyển nữ Thái Lan hẹp cửa dự Olympic 2020 - Ảnh 1.

Tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) để thua trước tuyển nữ Đài Loan - Ảnh: AFC

Tuyển nữ Thái Lan là đội được đánh giá cao hơn khi đứng trên Đài Loan hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA (38 so với 40). Ngoài ra trong đội hình còn có nhiều cầu thủ nổi tiếng hơn như Silawan Intamee, Tanekarn Dangda...

Thực tế cũng cho thấy điều này khi Thái Lan kiểm soát bóng lên đến 64%, tung ra 473 đường chuyền so với 282 đường của Đài Loan. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự sắc sảo trong các pha dứt điểm.

Ở phía đối diện, Đài Loan luôn thi đấu trong trạng thái rình rập chờ thời cơ và nhiều lần khiến tuyển nữ Thái Lan đứng trước nguy hiểm. Một trong số đó đã giúp họ có được bàn thắng ở phút 19 do công của Chi Ting.

Thua Đài Loan, tuyển nữ Thái Lan hẹp cửa dự Olympic 2020 - Ảnh 2.

Cơ hội dự Olympic của Thái Lan gần như không còn - Ảnh: AFC

Tình huống xuất phát từ một đợt tổ chức tấn công và bóng được đưa qua cánh phải của Đài Loan. Bóng được câu vào vòng cấm và trung vệ Chinwong của Thái Lan phá ra đúng vị trí của Hsiang Huei Wang.

Huei Wang có cú dứt điểm không như ý nhưng vô tình đặt Chi Ting vào vị trí thuận lợi. Thấy cú sút không tốt của đối phương, các hậu vệ Thái Lan có phần chủ quan và không để ý thấy Chi Ting. Cầu thủ số 17 của Đài Loan trong thế trống trải tung cú đá nối hiểm hóc mở tỉ số.

Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận. Thời gian còn lại tuy rất nhiều nhưng Thái Lan không thể tìm được bàn gỡ. Thất bại này đặt Thái Lan vào thế vô cùng bất lợi khi phải chạm trán hai đối thủ rất mạnh trong hai trận còn lại là Trung Quốc và Úc.

Ở vòng loại thứ 3 Olympic 2020 có hai bảng A và B với 7 đội tham dự. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ tiến vào các trận play-off giành 2 vé dự Olympic.

Tuyển nữ Việt Nam có nhiều lợi thế khi nằm ở bảng A cùng với Hàn Quốc và Myanmar. Chỉ cần một chiến thắng là gần như thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ có được một trong hai vị trí đầu bảng.

HLV Mai Đức Chung tiếc vì không có dịp cọ xát cùng đội tuyển nữ Triều Tiên HLV Mai Đức Chung tiếc vì không có dịp cọ xát cùng đội tuyển nữ Triều Tiên

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước khi khai mạc bảng A vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Hàn Quốc vào chiều 2-12, HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá tiếc nuối khi đội tuyển nữ Việt Nam không có dịp cọ xát cùng đối thủ mạnh Triều Tiên.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên