02/02/2020 16:38 GMT+7

HLV Mai Đức Chung tiếc vì không có dịp cọ xát cùng đội tuyển nữ Triều Tiên

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước khi khai mạc bảng A vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Hàn Quốc vào chiều 2-12, HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá tiếc nuối khi đội tuyển nữ Việt Nam không có dịp cọ xát cùng đối thủ mạnh Triều Tiên.

HLV Mai Đức Chung tiếc vì không có dịp cọ xát cùng đội tuyển nữ Triều Tiên - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung (giữa) và HLV hai đội Hàn Quốc (phải) và Myanmar - Ảnh: MAI ANH

Trận mở màn bảng A sẽ diễn ra giữa chủ nhà Hàn Quốc và Myanmar vào ngày 3-2. Do không thi đấu trong ngày khai mạc nên đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đến sân theo dõi trận đấu này để quan sát hai đối thủ thi đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ ra sân đá trận mở màn với Myanmar vào ngày 6-2 trước khi gặp chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 9-2.  

Mở đầu buổi họp báo, ông nói: "Tôi nghĩ rằng đây là giải đấu quan trọng với tất cả các đội. Các đội vào đến vòng này đều rất mạnh và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tôn trọng từng đối thủ".

Ban đầu bảng A có sự tham dự của Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar và Việt Nam. Tuy nhiên, giờ chót đội tuyển nữ Triều Tiên (hạng 11 thế giới) đã rút lui nên bảng A chỉ còn có ba đội. 

Hai đội dẫn đầu bảng A sẽ giành quyền vào vòng play-off, đấu chéo với hai đội dẫn đầu bảng B (thi đấu tại Úc) theo thể thức sân nhà - sân khách. Hai đội giành chiến thắng ở vòng play-off sẽ đại diện cho châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020 cùng đội chủ nhà nữ Nhật Bản.

HLV Mai Đức Chung tiếc vì không có dịp cọ xát cùng đội tuyển nữ Triều Tiên - Ảnh 2.

Hàn Quốc (phải) được đánh giá mạnh nhất bảng A - Ảnh: AFC

Tại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung đã tỏ ra khá tiếc nuối khi đội tuyển nữ Việt Nam không còn một trận đấu chính thức quan trọng trước đối thủ mạnh như đội tuyển nữ Triều Tiên. "Chúng tôi đã chuẩn bị để thi đấu 3 trận bổ ích tại vòng loại thứ 3. Nhưng cuối cùng đội tuyển nữ Triều Tiên đã rút lui nên chỉ còn có 2 trận. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị tốt cho các trận đấu tới đây", ông nói.

Đánh giá về hai đội còn lại trong bảng đấu, ông nhận định: "Tôi đánh giá cao bóng đá nữ Hàn Quốc. Họ luôn đứng tốp đầu ở khu vực châu Á. Còn Myanmar là tập thể có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Chúng tôi đánh giá cao cả hai đối thủ này. 

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại đang trẻ hóa lực lượng, nên chúng tôi cần những trận đấu như thế này để nâng cao trình độ cầu thủ. Dù vậy, chúng tôi cũng quyết tâm cao để giành kết quả tốt nhất".

HLV Mai Đức Chung tiếc vì không có dịp cọ xát cùng đội tuyển nữ Triều Tiên - Ảnh 3.

Myanmar (áo đỏ) trong trận giao hữu hòa Thái Lan 1-1 - Ảnh: MFF

Đánh giá của HLV Mai Đức Chung là hoàn toàn hợp lý. Bởi đội tuyển nữ Hàn Quốc tập hợp nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như ngôi sao CLB Chelsea Ji So Yun, Cho So Hyun (West Ham United), Lee Geum-min (Manchester City) và Jang Sel Gi (Madrid CF). Đội cũng được dẫn dắt bởi HLV Colin Bell (Anh) - nhà cầm quân ngoại đầu tiên dẫn dắt đội tuyển nữ Hàn Quốc.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Myanmar sau khi giành HCĐ SEA Games 2019 tại Philippines đã có những tiến bộ không ngừng trong thời gian qua. Đội đã thua Thái Lan 1-2 và hòa Thái Lan 1-1 trong hai trận giao hữu tại Mandalay trước khi lên đường sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020. Vì thế, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực trước Myanmar để có thể giành vé vào vòng play-off.

Trong cuộc họp kỹ thuật diễn ra trước buổi họp báo, đội tuyển nữ Việt Nam xác định sẽ ra quân trong trang phục màu đỏ trong trận đấu với Myanmar và trang phục trắng trong gặp chủ nhà Hàn Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Hàn Quốc cho giấc mơ Olympic Tuyển nữ Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Hàn Quốc cho giấc mơ Olympic

TTO - Sáng 1-2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại đảo Jeju (Hàn Quốc) nhằm chuẩn bị cho bảng A vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 sắp tới.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên