25/12/2025 15:52 GMT+7

Thủ tướng Ý: ‘Cuối năm 2025 đã rất khó khăn, năm sau sẽ còn tệ hơn nhiều’

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đưa ra một cảnh báo u ám tới đội ngũ cán bộ chính phủ, dự đoán rằng năm 2026 “sẽ còn tệ hơn nhiều” so với năm 2025.

thủ tướng Ý - Ảnh 1.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - Ảnh: AFP

Theo báo New York Post, trong buổi chúc Giáng sinh truyền thống với cán bộ tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hôm 23-12, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã gây sốc khi cảnh báo năm 2026 sẽ còn tồi tệ hơn năm 2025.

Phát biểu tại buổi chúc, bà Meloni thừa nhận năm 2025 đã khép lại với nhiều khó khăn. “Cuối năm 2025 rất vất vả với tất cả chúng ta. Đừng lo, vì năm tới sẽ còn tệ hơn nhiều”, Hãng tin Ý Ansa dẫn lời nữ Thủ tướng.

Bà Meloni mô tả năm 2025 là một năm của những cuộc đấu tranh không ngừng, ví chính quyền của bà như một “gia đình” đã phải chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Từ đó bà kêu gọi đội ngũ công chức tranh thủ nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ lễ, để chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

“Hãy nghỉ ngơi thật tốt trong kỳ nghỉ này, bởi chúng ta phải tiếp tục đưa ra những câu trả lời cho quốc gia phi thường này”, bà nói.

Đáng chú ý, bài phát biểu mang giọng điệu u ám và thẳng thắn này đi ngược với thông lệ hằng năm, khi các lãnh đạo Ý thường gửi thông điệp lạc quan, khích lệ tinh thần người dân trong dịp cuối năm.

Trước đó, vào Giáng sinh năm 2024, bà Meloni từng gửi lời chúc “Giáng sinh an lành” tới những người “không thể ở bên gia đình” trong dịp lễ, bao gồm các lao động thiết yếu như lực lượng vũ trang, cảnh sát, bác sĩ và y tá.

Những phát biểu của Thủ tướng Ý được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Ý chuẩn bị thảo luận việc gia hạn bán vũ khí cho Ukraine tại phiên họp Nội các cuối cùng của năm.

Trong đó Đảng Liên đoàn phương Bắc (Northern League), đối tác cánh hữu nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền, đang tìm cách áp đặt các hạn chế đối với việc tiếp tục bán vũ khí.

Theo NYP, bài phát biểu này cũng dường như đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với giọng điệu lạc quan hơn của bà Meloni trong hai năm qua - thời điểm bà tự định vị mình là một “cầu nối thực dụng” (pragmatic bridge) giữa Mỹ và Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên khi nước Ý bước vào năm 2026 với mức nợ công thuộc hàng cao nhất khu vực đồng euro - khoảng 137% GDP - cùng với lãi suất cao và một chính phủ còn chia rẽ về việc tiếp tục ủng hộ Ukraine, những phát biểu của bà Meloni trở nên ảm đạm hơn nhiều.

Thủ tướng Ý: ‘Cuối năm 2025 đã rất khó khăn, năm sau sẽ còn tệ hơn nhiều’ - Ảnh 3.Nữ Thủ tướng Ý đưa ra đề xuất thú vị để bảo đảm an ninh cho Ukraine

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đề xuất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng điều 5 để bảo vệ Ukraine mà không cần trao cho Kiev tư cách thành viên trong liên minh quân sự này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất