Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên đội ngũ cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ, nhân viên y tế, người lao động của Học viện Quân y - Ảnh: VGP
Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại khi người dân hô to "thấy bộ đội là sống rồi, bà con ơi" và đề nghị ngành quân y, Học viện Quân y tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt, đặc thù, truyền thống vẻ vang "vừa là chiến sĩ vừa là bác sĩ".
Học viện Quân y thực hiện số ca ghép thận lớn nhất cả nước
Báo cáo tại buổi thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trung tướng, GS.TS Trần Viết Tiến - giám đốc Học viện Quân y - cho biết những năm qua, học viện đã đào tạo được hơn 100.000 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long; đào tạo cho hai nước bạn Lào và Campuchia hàng nghìn bác sĩ đa khoa, chuyên khoa, thạc sĩ, tiến sĩ, y sĩ, dược sĩ.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của học viện đạt nhiều thành tích với hơn 3.400 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, hơn 2.000 sáng kiến kỹ thuật.
Đặc biệt, hai cụm công trình khoa học của học viện được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh là cụm công trình ghép tạng và các cụm công trình khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.
Học viện đã ứng dụng, phát triển các kỹ thuật mới, hiện đại, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, chú trọng đầu tư, phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, là đơn vị tiên phong thực hiện thành công các ca ghép tạng đầu tiên trên người ở Việt Nam.
Đến nay, ghép thận đã trở thành kỹ thuật thường quy với số bệnh nhân được ghép nhiều nhất cả nước với 1.650 ca.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người bệnh tại khoa lọc máu của Bệnh viện 103 - Ảnh: VGP
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ Học viện Quân y, Bệnh viện 103 đã đạt được, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của toàn ngành y tế.
Đồng thời góp phần làm nên những chiến công anh hùng của quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến cũng như thời bình, trong những tình huống đột xuất, bất ngờ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo Học viện Quân y có chiến lược phát triển lâu dài để dần trở thành trường đại học sức khỏe đa ngành, định hướng nghiên cứu, đào tạo, nghiên cứu y học quân sự hàng đầu của Việt Nam, hướng tới là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và điều trị mang tầm khu vực, quốc tế.
Đồng thời cần tập trung phát triển kỹ thuật, nhất là kỹ thuật mũi nhọn; phát huy tốt mô hình cơ sở khám chữa bệnh trong cơ sở giáo dục y tế. Chuẩn hóa các phân đội quân y cơ động phục vụ nhiệm vụ cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh, thảm họa và các tình huống khẩn cấp, đột xuất theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.
Xây dựng mô hình bệnh viện trường đại học, bệnh viện hiện đại, học viện thông minh, bệnh viện thông minh gắn với chuyển đổi số, trở thành trung tâm khám chữa bệnh mẫu mực, tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động tích cực tham gia hiệu quả nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hành trình chữa bệnh cứu người, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân là một hành trình không có điểm dừng, nghiên cứu khoa học thì không có hồi kết, sự nghiệp của chúng ta lâu dài.
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động ngành quân y, Học viện Quân y, Bệnh viện 103 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh vừa là chiến sĩ vừa là bác sĩ của Bộ đội Cụ Hồ, của ngành y tế, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn phấn đấu để kiến thức phải đầy đủ, đức hạnh phải vẹn tròn, hành vi phải mẫu mực, kỷ luật là sức mạnh của quân đội.
"Không có phần thưởng, vinh dự, danh hiệu cao quý nào bằng khi người dân nói 'thấy bộ đội là sống rồi, bà con ơi', hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân, 'đi dân nhớ, ở dân thương'", Thủ tướng xúc động chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận