31/05/2022 22:20 GMT+7

Thủ tướng: 'Xã hội phải lên án mạnh mẽ và xử nghiêm hành vi sai trái với trẻ em'

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi người trong cộng đồng hãy hành động vì trẻ em bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái. Đồng thời, xã hội lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm những hành vi sai trái với trẻ em.

Thủ tướng: Xã hội phải lên án mạnh mẽ và xử nghiêm hành vi sai trái với trẻ em - Ảnh 1.

Một em thiếu nhi thắt khăn quàng đỏ cho Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: TỐNG GIÁP

Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè 2022 do Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Trung ương Đoàn và các bộ, ngành tổ chức vào tối 31-5.

Thủ tướng nhấn mạnh mùa hè năm nay đặc biệt hơn mọi năm khi 25 triệu trẻ em trên toàn quốc và gia đình, thầy cô vừa trải qua giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19. Các em cũng gặp khó khăn do phải học trực tuyến, không được gặp bạn bè, thầy cô, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn hơn do thu nhập bị sụt giảm…

Tuy nhiên, Thủ tướng tin tưởng các em hiểu được tấm lòng của gia đình, thầy cô, và sự quan tâm của xã hội để cố gắng thực hiện khát vọng, giấc mơ của riêng mình.

Chúng ta không chỉ có Tháng hành động vì trẻ em mà phải luôn luôn hành động vì trẻ em”

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng dẫn lại lời căn dặn của Bác Hồ: "Dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt". Do đó, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn những khó khăn, thách thức. "Đảng, Nhà nước và tất cả chúng ta đã cố gắng nhưng không hết trăn trở, day dứt khi vẫn còn một số cháu phải đối mặt với nghịch cảnh của cuộc sống", Thủ tướng trăn trở.

Thủ tướng cho hay tình trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại, tai nạn, nhất là đuối nước, tự tử vì trầm cảm do tác động của di chứng hậu COVID-19 vẫn còn xảy ra trong xã hội. Nêu ra điều này, ông mong muốn toàn xã hội làm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp và hành động bằng "tấm lòng, trách nhiệm và trái tim yêu thương với trẻ em".

Thủ tướng: Xã hội phải lên án mạnh mẽ và xử nghiêm hành vi sai trái với trẻ em - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, cơ quan trung ương tặng quà cho các em thiếu nhi nhân dịp 1-6 - Ảnh: HÀ QUÂN

Đối với gia đình, người đứng đầu Chính phủ mong muốn các gia đình cần quan tâm đến bữa ăn, tâm lý của trẻ sau dịch COVID-19, tránh gây áp lực cho các em, các cháu về học tập và làm việc. Mỗi gia đình phải thực sự là ngôi nhà hạnh phúc vì nhiều cháu phải chịu bất hạnh trong chính ngôi nhà của mình, do chính người thân gây ra.

Đối với nhà trường, đây phải là nơi các em không bị áp lực học hành, thi cử, không bị thầy cô và bạn bè làm tổn thương và được an ủi khi có những chuyện buồn.

Nhìn rộng ra toàn xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương liên quan phải có trách nhiệm để đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, phát triển thể chất và tinh thần.

Trẻ em vui Quốc tế thiếu nhi ở đô thị triệu cây xanh Trẻ em vui Quốc tế thiếu nhi ở đô thị triệu cây xanh

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 14km, khu đô thị Ecopark có nhiều trải nghiệm thú vị cho trẻ em trong dịp 1-6 như đạp xe, thả diều, ngắm thiên nga, cùng rất nhiều trò chơi dân gian.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên