02/04/2014 14:55 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan tiếp tục bị khiếu kiện

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 2-4, Tòa án hiến pháp Thái Lan tiếp nhận một vụ kiện mới chống lại Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

2ghtNjHR.jpgPhóng to
Bà Yingluck đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Reuters, Tòa án hiến pháp tiếp nhận đơn kiện của 27 thượng nghị sĩ chống lại việc bà Yingluck sa thải lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia Thawil Pliensree hồi năm 2011. Đơn kiện cho rằng bà Yingluck đã lạm dụng chức quyền và vi hiến khi loại bỏ ông Thawil.

Trước đó, những người ủng hộ bà Yingluck từng nhiều lần chỉ trích Tòa án hiến pháp chống đối chính phủ. Năm ngoái, Tòa án hiến pháp ra phán quyết loại bỏ dự luật bầu cử dân chủ toàn bộ các thành viên thượng viện.

Cũng trong hôm nay, Tòa án hiến pháp bác bỏ đơn kiến nghị của Bộ trưởng lao động Chalerm Yoombamrung đòi xác định các cuộc biểu tình nhằm lật đổ chính phủ là vi hiến.

Hiện bà Yingluck đang phải đối mặt với án vô trách nhiệm mà Ủy ban Chống tham nhũng đưa ra vì để chương trình trợ giá gạo gây tổn thất kinh tế. Thượng viện có thể bỏ phiếu phế truất bà Yingluck. Tuy nhiên kết quả bầu cử thượng viện cho thấy phe ủng hộ bà có thể chiếm thế đa số.

Hiện lực lượng “áo đỏ” ủng hộ Chính phủ Thái Lan đang kêu gọi tổ chức biểu tình lớn ở Bangkok vào thứ bảy 5-4. Các lãnh đạo “áo đỏ” tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng nếu bà Yingluck bị phế truất.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên