
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân tại sân bay Nội Bài chiều 25-3 - Ảnh: TTXVN
Đón Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường và Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh.
Tháp tùng Thủ tướng Lawrence Wong trong chuyến thăm chính thức Việt Nam có bà Loo Tze Lui, phu nhân Thủ tướng. Ngoài ra còn có bộ trưởng các bộ Ngoại giao, Nhân lực, Thương mại và Công nghiệp, cùng các quan chức cấp cao phụ trách y tế, phát triển kỹ thuật số và thông tin.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Wong đến Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm Singapore. Cũng trong chuyến thăm này, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
"Trong vòng hai tuần, chúng ta đã trao đổi các chuyến thăm ở cấp cao nhất và nâng mối quan hệ của chúng ta lên mức cao nhất. Nhưng chúng ta không hài lòng, và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa", Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam khẳng định khi trả lời báo chí trước chuyến thăm.
Vị đại sứ Singapore cũng nhận định hai chuyến thăm sát nhau cho thấy hai nước coi trọng mối quan hệ song phương và sự cấp thiết phải xây dựng động lực mạnh mẽ để đưa quan hệ này "tiến lên một kỷ nguyên mới".

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đón Thủ tướng Singapore và Phu nhân - Ảnh: TTXVN
Dự kiến Thủ tướng Wong sẽ có một chương trình rất dày đặc, tập trung vào các cuộc thảo luận thực chất với các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam.
Mặc dù đây là lần đầu tiên đến Việt Nam với tư cách Thủ tướng Singapore, ông Wong sẽ gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, theo Đại sứ Jaya Ratnam.
Còn theo Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh, lãnh đạo hai bên có thể trao đổi cụ thể hơn một số trọng tâm hợp tác quan trọng giữa hai nước đã được đề cập trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Singapore vừa qua.
Trong đó có phát triển hạ tầng công nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, thể thao và thế hệ trẻ...
"Ông cũng sẽ chứng kiến lễ trao một số văn bản hợp tác và dự lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) Thái Bình", Đại sứ Trần Phước Anh nói thêm.
Đánh giá về điều này, Đại sứ Jaya Ratnam cho biết có 11 khu VSIP đang hoạt động, qua thời gian đã thu hút hơn 22 tỉ USD đầu tư và tạo ra 300.000 việc làm tại Việt Nam.
"Khi các VSIP còn lại đi vào hoạt động, chúng ta sẽ thấy những con số này tăng theo cấp số nhân", ông khẳng định.
Nhiều khu VSIP khác cũng đã được lên kế hoạch xây dựng và nâng cấp, tập trung vào tính bền vững và đổi mới sáng tạo để thu hút thêm FDI công nghệ cao, tạo ra nhiều việc làm tốt hơn cho lực lượng lao động có trình độ cao.
Vị Thủ tướng Singapore trẻ nhất lịch sử
Ông Lawrence Wong sinh tháng 12-1972, là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Singapore. Ông được đánh giá là nhà lãnh đạo hòa nhã, linh hoạt, thực tế, có tầm nhìn chiến lược và năng động.
Trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Wong xác định ưu tiên gồm phát triển bền vững, chuyển đổi số, và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông cũng cam kết duy trì các chính sách phát triển nền kinh tế tri thức, đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đổi mới sáng tạo, đồng thời duy trì đoàn kết xã hội và bản sắc Singapore.
Ông Wong nổi tiếng với niềm đam mê học hỏi và phát triển bản thân, luôn dành thời gian nghiên cứu các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị. Thủ tướng Singapore có sở thích đặc biệt là theo dõi những xu hướng toàn cầu, đặc biệt là những chuyển biến trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển con người.
Trong các cuộc phỏng vấn, ông thường chia sẻ về việc đọc sách là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận