01/08/2024 21:57 GMT+7

Thủ tướng phát biểu về thành tựu của Việt Nam: Dựa vào dân để có sức mạnh lớn lao

"Từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam, có thể đúc kết: Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp", theo Thủ tướng.

Thủ tướng phát biểu về thành tựu của Việt Nam: Dựa vào dân để có sức mạnh lớn lao- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Chiều 1-8 (giờ địa phương), trong chương tình thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề: "Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu".

Gửi lời cảm ơn trước tình cảm và sự chia sẻ sâu sắc của các nhà lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng cho rằng đây chính là hiện thân của tình đoàn kết mạnh mẽ và hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Ấn Độ là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các nước

Với chuyến thăm này, Thủ tướng bày tỏ đã được chứng kiến và cảm nhận sâu sắc những thành tựu vĩ đại của nền văn minh sông Hằng.

Cùng với sự phát triển vượt bậc, Ấn Độ phát huy vai trò ngày càng to lớn với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới; tiếp tục là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các nước, trong đó có Việt Nam.

Theo Thủ tướng, thế giới đang tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Nổi lên là sáu mâu thuẫn lớn, sự biến động sâu sắc, phức tạp của cục diện thế giới. Do đó, cần giải quyết vấn đề toàn cầu trên cơ sở kiên trì đối thoại, hợp tác mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu.

Chia sẻ về Việt Nam, Thủ tướng nói sau gần 40 năm đổi mới đã hình thành được lý luận về đường lối đổi mới. Quan điểm xuyên suốt là: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội; lấy con người là trung tâm, và không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Theo đó, có sáu chính sách trọng tâm: Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đậm đà bản sắc "Ngoại giao cây tre: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển".

Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên với chính sách quốc phòng "4 không". Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, gắn với ba đột phá chiến lược là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội; Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng Đảng là then chốt.

Nhân dân làm nên lịch sử

Chia sẻ về những thành tựu của Việt Nam như tăng trưởng kinh tế, hợp tác với 193 quốc gia, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, Thủ tướng nói Việt Nam đi đầu trong thực hiện thành công nhiều mục tiêu phát triển bền vững.

Theo người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, những kinh nghiệm được chỉ ra đó là "không có gì quý hơn độc lập - tự do", nhân dân làm nên lịch sử. Dựa vào dân sẽ có sức mạnh lớn lao khi "lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân".

Đoàn kết là sức mạnh vô địch, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Gắn với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

"Từ thực tiễn đổi mới của Việt Nam, có thể đúc kết: nguồn lực bắt nguồn từ tư duy; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về định hướng của Việt Nam, Thủ tướng chia sẻ Việt Nam lấy dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm mục tiêu tổng quát, là động lực phấn đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ với phương hướng "5 hơn" - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ với phương hướng "5 hơn" - Ảnh: ĐOÀN BẮC

Nhìn nhận thách thức nhiều hơn, Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Làm mới những động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng an ninh đẩy mạnh hội nhập…

Việt Nam ủng hộ Ấn Độ chính sách hành động hướng Đông

Chia sẻ về tầm nhìn và triển vọng hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, Thủ tướng cho hay với lịch sử gắn bó lâu dài, giao thoa hai nền văn hóa, đến nay hai nước đã xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện là dấu mốc lịch sử quan trọng.

Chia sẻ về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước, Thủ tướng cho hay đã thống nhất cùng Thủ tướng Ấn Độ ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với phương hướng "5 hơn".

Để hiện thực hóa, Việt Nam và Ấn Độ sẽ tập trung củng cố, tăng cường hơn nữa tin cậy chiến lược, làm sâu sắc quan hệ hai nước.

Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển tương xứng với tầm vóc quan hệ.

Việt Nam mong Ấn Độ sẽ có nhiều dự án đầu tư quy mô lớn vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm, nhất là kết cấu hạ tầng, kết nối hàng không, hàng hải, năng lượng, dầu khí.

Đẩy mạnh hợp tác đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, kiên trì thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường đoàn kết và hiểu biết giữa các dân tộc.

Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chính sách "hành động hướng Đông" của Ấn Độ, cùng nhau nâng cao tiếng nói, vai trò của các nước đang phát triển.

Chủ động đóng góp vào việc ứng phó với các thách thức toàn cầu như ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng…

Cùng đó là việc đưa hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân, du lịch trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển bền vững của hai nước.

Việt Nam và Ấn Độ hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại, đầu tưViệt Nam và Ấn Độ hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại, đầu tư

Ngày 1-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên