31/08/2021 17:38 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19 tại miền Bắc

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Bệnh viện là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19 tại miền Bắc - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến đã được hoàn thiện với 3 khu: màu xanh là khu hành chính; khu nhà màu vàng là dinh dưỡng - nghỉ ngơi - xét nghiệm, test định kỳ - kho vật tư thiết bị y tế; khu đỏ để điều trị bệnh nhân nặng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bệnh viện dã chiến quy mô 3,5ha cùng với hơn 500 giường bệnh và nhiều máy móc hiện đại. 

Sau hơn 1 tháng khẩn trương thi công, bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch đã chính thức khánh thành vào hôm nay 31-8. Bệnh viện được đặt tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Chia sẻ tại buổi làm việc tại bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bệnh viện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, đặc biệt hơn đây là tuyến cuối, nơi điều trị cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch nên việc hoàn thành dự án trong thời gian rất sớm (một tháng - PV), sẽ góp phần giảm thiểu đến mức tối đa nguy cơ tử vong do dịch bệnh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19 tại miền Bắc - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, đã hoàn thành bệnh viện trong thời gian rất sớm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng hỏi thăm và động viên các cán bộ y tế sẽ làm việc tại bệnh viện trong thời gian tới. Người đứng đầu Chính phủ cũng không quên nhắc nhở các cán bộ y tế tại đây giữ gìn sức khỏe và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo hộ y tế để tránh lây nhiễm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19 tại miền Bắc - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các cán bộ y tế trực tiếp làm việc tại bệnh viện dã chiến - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19 tại miền Bắc - Ảnh 4.

Một cán bộ y tế của bệnh viện đang giới thiệu khái quát quy mô và các quy trình điều trị tại bệnh viện dã chiến. Ngoài vai trò là tuyến cuối trong thang điều trị người bệnh COVID-19, bệnh viện còn thực hiện chức năng của trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 quốc gia với nhiệm vụ cụ thể là: tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19 tại miền Bắc - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một thiết bị y tế tại bệnh viện. Bệnh viện dã chiến hoàn toàn không sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, việc xây dựng bệnh viện do nguồn vốn xã hội hóa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Giám đốc bệnh viện là PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu. 


Phát biểu tại buổi lễ khánh thành bệnh viện, ông Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ: "Nguồn kinh phí để xây dựng bệnh viện hoàn toàn xã hội hóa, do các nhà tài trợ đóng góp và không sử dụng ngân sách nhà nước. Việc hoàn thiện bệnh viện trong thời gian "thần tốc" một tháng là nỗ lực không mệt mỏi của các cán bộ bác sĩ bệnh viện, nhà thầu xây dựng và sự chung tay của rất nhiều doanh nghiệp".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19 tại miền Bắc - Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh (từ trái qua) thị sát khuôn viên bệnh viện - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát bệnh viện dã chiến tuyến cuối điều trị COVID-19 tại miền Bắc - Ảnh 7.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành bệnh viện, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nói rằng: Đây là một dự án y tế đặc biệt, và tôi không hề muốn bất cứ bệnh nhân nặng nào phải đến đây điều trị COVID-19 sau ngày hôm nay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng: Rút kinh nghiệm đợt 30-4, nghỉ lễ 2-9 không được tập trung đông người Thủ tướng: Rút kinh nghiệm đợt 30-4, nghỉ lễ 2-9 không được tập trung đông người

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, không để xảy ra tụ tập đông người và dừng tổ chức lễ hội, khu vui chơi ở cả các địa phương không thực hiện giãn cách xã hội.

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên