28/04/2022 00:01 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Sau 30 năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều đổi thay, nhiều sản phẩm xuất khẩu đến khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: TTXVN

Tối 27-4, tại Quảng trường Bạch Đằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 - 2022) và công bố quyết định TP Sóc Trăng trở thành đô thị loại II.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương đã tham dự.

Ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết năm 1992, tỉnh Sóc Trăng (và Cần Thơ) được chia tách từ tỉnh Hậu Giang. Sau 30 năm tái lập, Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện, với dân số đến năm 2021 trên 1,2 triệu người.

Ông Lâu cũng chia sẻ từ một tỉnh thuần nông, sau 30 năm Sóc Trăng đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, tiềm lực kinh tế - xã hội được tăng cường, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Năm 2021, quy mô kinh tế của tỉnh (GRDP - tính theo giá hiện hành) đạt 57.120 tỉ đồng, tăng 38 lần so với năm 1992. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 là 18.952 tỉ đồng, tăng 160,75 lần so với năm 1992, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 1993 - 2021 là 19,14%.

"Trị giá xuất khẩu hàng hóa năm 2021 gần 1,3 tỉ USD, tăng 51,56 lần so với năm 1992, tốc độ tăng bình quân hằng năm là 14,56%. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 2.031 USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

Mặt hàng xuất khẩu năm 1992 chủ yếu là tôm đông, gạo, đến nay đã có thêm mực đông, chả cá, nấm rơm, hành tím và hàng may mặc. Hiện Sóc Trăng đã có sản phẩm xuất khẩu đến khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ…", ông Lâu cho biết.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng, đồng thời công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Sóc Trăng là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.

TP Sóc Trăng với quy mô 10 phường, dân số năm 2020 đạt hơn 203.000 người, mật độ dân số 2.672 người/km. Tính đến cuối năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TP Sóc Trăng đạt hơn 28.352 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng trên 54% của toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu nổi bật của tỉnh Sóc Trăng sau 30 năm tái lập tỉnh. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng Trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

TTO - Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên