24/08/2025 17:48 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân tránh bão số 5

Cơn bão số 5 (bão Kajiki) được dự báo là cơn bão mạnh với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn, dự kiến đổ bộ vào đất liền nước ta khoảng trưa, chiều 25-8.

bão số 5 - Ảnh 1.

Người dân ở chung cư Quang Trung, phường Trường Vinh, Nghệ An sơ tán đến nơi an toàn chiều 24-8 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 24-8, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Sở Chỉ huy tiền phương, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó cơn bão số 5 (bão Kajiki).

Các địa phương sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn

Cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, kết nối với điểm cầu các tỉnh, địa phương được dự báo trong vùng ảnh hưởng bởi bão số 5. Dự điểm cầu Thanh Hóa có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

bão số 5 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp - Ảnh: DOÃN HÒA

Báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác ứng phó với cơn bão số 5 cho biết hồi 16h chiều 24-8, tâm bão cách Nghệ An khoảng 470km, cách Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 390km về phía Đông, cường độ cấp 13-14, giật cấp 17.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15km/h. Khoảng trưa, chiều 25-8, bão đi vào đất liền từ Thanh Hóa - bắc Quảng Bình (tâm bão ở Nghệ An - Hà Tĩnh).

Gió trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm cấp 12-14, giật cấp 16. Gió trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ đêm 24-8 mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm cấp 11-13, giật cấp 14-15.

Sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m; nước dâng ven biển từ Hải Phòng - bắc Quảng Trị từ 0,5-1,5m. Mực nước biển (bao gồm nước dâng) tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2-3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m.

Dự báo mưa: từ đêm 24-8 đến ngày 26-8, từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị, mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm; đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ, Thanh Hóa - TP Huế có mưa 100-150mm, cục bộ trên 250mm.

Bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên, gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

bão số 5 - Ảnh 3.

Ông Trần Đức Thắng - quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về công tác ứng phó bão số 5 - Ảnh: DOÃN HÒA

Trên biển gió rất mạnh, sóng lớn và nước dâng; trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 10 Doksuri năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

bão số 5 - Ảnh 4.

Tàu thuyền về neo đậu tại cảng cá Cửa Hội, Nghệ An trưa 24-8 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 16h ngày 24-8 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 phương tiện/248.843 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động vòng tránh.

Hiện nay có 8 tỉnh, thành phố đã cấm biển gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế đã tổ chức rà soát, triển khai phương án di dời dân cư tại những khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Theo kế hoạch, dự kiến sơ tán tổng số 90.285 hộ/325.579 người (trong đó: Thanh Hóa 14.251 hộ/62.600 người; Nghệ An 10.022 hộ/38.639 người; Hà Tĩnh 6.955 hộ/16.936 người; Quảng Trị 42.708 hộ/155.218 người; Huế 16.349 hộ/52.186 người).

Báo cáo với Thủ tướng, ông Nguyễn Duy Lâm - bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - cho biết trong những ngày qua 12 đoàn công tác của tỉnh được phân công đã xuống 69 xã, phường quán triệt các phương án ứng phó với cơn bão số 5 nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do bão gây ra, nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

bão số 5 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Duy Lâm - bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo về công tác ứng phó với bão số 5 tại tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA

Tỉnh Hà Tĩnh đã lên kịch bản sơ tán 7.000 hộ dân với khoảng 17.000 nhân khẩu ở 17 xã ven biển tới các địa điểm an toàn. Đồng thời, những khu vực này được bố trí lương thực, thực phẩm đủ cho bà con có thể sinh hoạt trong những ngày mưa bão. Hiện nay có 4 hồ thủy lợi, thủy điện ở Hà Tĩnh đang chủ động xả tràn, cắt lũ cho vùng hạ du.

"Tất cả các phương án, kịch bản ứng phó với bão số 5 đều được tỉnh hoàn tất trước thời điểm bão vào", ông Lâm nói.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết đến 15h chiều 24-8, số tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đang neo đậu tại bến 2.915 phương tiện với 13.210 lao động. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 5.

"Xác định đảm bảo an toàn về tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, triển khai phương án sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn", ông Trung nói. Nghệ An có phương án di dời 10.000 hộ dân với khoảng 38.639 tại 10 xã ven biển.

bão số 5 - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo về công tác sẵn sàng sơ tán dân tới nơi an toàn, ứng phó mưa lớn sau bão - Ảnh: DOÃN HÒA

Đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "phòng hơn là chống", yêu cầu phải chuẩn bị ở mức cao nhất, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng của nhân dân.

Nhắc lại những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đặc biệt là về người trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong ứng phó bão số 5 là phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Do đó, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất; đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự đã thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, làm trung tâm điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng liên quan.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần "bốn tại chỗ", đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác hằng giờ thông tin về bão tới người dân, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ.

"Cơn bão số 5 được dự báo di chuyển nhanh, phạm vi hoàn lưu ảnh hưởng rộng tới nhiều địa phương. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương phải vào cuộc sát sao, quyết liệt, thường xuyên, dứt khoát để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi cơn bão tan", thủ tướng nhấn mạnh.

Sau cuộc họp, Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 tại một số địa bàn trọng điểm.

Dự kiến sơ tán hơn 325.000 người dân tránh bão số 5 - Ảnh 3.Ứng phó bão số 5: Bộ Quốc phòng yêu cầu sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn trên biển và đường không

Bộ Quốc phòng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị toàn quân tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất