Cùng lúc, kết quả thăm dò qua điện thoại trong hai ngày 29 và 30-4 cho thấy 23,6% cho rằng Thủ tướng Kan nên từ chức ngay lập tức, con số này tăng từ 13,8% so với kết quả của tháng trước.
Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng uy tín của Thủ tướng Kan bị đe dọa.
Phản ứng trước thông tin trên, ngày 1-5, trước Quốc hội, Thủ tướng Kan cho rằng ông không thể hiểu nổi những cảm nhận của người dân Nhật về quá trình xử lý của ông trong thảm họa của đất nước. “Nhân dân có thể cảm thấy chính phủ đang phản ứng chậm trong các mặt khác nhau và họ có lẽ đang có những mối lo lắng len lỏi trong chính họ. Tôi không thể hiểu được những cảm giác này”.
Thế nhưng, Thủ tướng Kan cũng đã bào chữa cho chính phủ của ông khi nhấn mạnh: “Cùng lúc tôi có thể nói rằng chính phủ đã và đang thể hiện những nỗ lực tối đa để giải quyết vấn đề. Tôi muốn kêu gọi mọi người hãy hiểu điều này”.
Theo báo Manichi, trước thảm họa, tỉ lệ tín nhiệm Thủ tướng Kan đã giảm dưới 20% - mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức thủ tướng Nhật Bản từ tháng 6-2010 đến nay.
Khi thảm họa xảy ra, Thủ tướng Kan bị người dân chỉ trích rằng chính phủ của ông đã quá chậm chạp trong việc phân phối hàng cứu trợ và những khoản quyên góp cũng như không ngăn chặn nổi khủng hoảng hạt nhân ở Nhà máy Fukushima.
Thêm vào đó, người dân chỉ trích hành động thành lập nhóm 20 cố vấn để giải quyết thảm họa - điều cho thấy sự kém cỏi của thủ tướng trong vai trò lãnh đạo một quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận