27/03/2018 13:05 GMT+7

Thủ tướng nhắc làm cao tốc Trung Lương - Cần Thơ để Vĩnh Long phát triển

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm làm cao tốc Trung Lương - Cần Thơ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phê bình bộ trưởng.

Thủ tướng nhắc làm cao tốc Trung Lương - Cần Thơ để Vĩnh Long phát triển - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan các gian hàng nông sản tại hội nghị của tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: CHÍ HẠNH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị với chủ đề "Vĩnh Long - Chủ động hợp tác phát triển bền vững" tổ chức hôm nay 27-3.

Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cho biết điểm hấp dẫn đầu tư của Vĩnh Long là duy trì được vị trí cao (thứ 6) trong bảng xếp hạng cải cách hành chính, cũng như nhanh chóng chọn hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Nhà đầu tư De Hues Châu Á lưu ý việc sớm đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ sẽ góp phần phát huy địa thế thuận lợi của địa phương này.

Ông Trịnh Quốc Dũng - giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu của công ty Vinamilk - cho biết cũng vì ấn tượng với sự sẵn sàng của Vĩnh Long mà doanh nghiệp này đã quyết định đầu tư trang trại bò sữa có quy mô 400.000 con tại huyện Tam Bình. 

Một dự án lớn khác được trao chứng nhận đầu tư tại hội nghị này là dự án du lịch của Novaland.

Có tổng cộng 32 giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp và biên bản ghi nhớ đầu tư được trao tại hội nghị, với tổng vốn 24.000 tỉ đồng. Tỉnh Vĩnh Long cũng tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước cho 67 dự án, lĩnh vực với tổng vốn hơn 27.500 tỉ đồng. 

Nhận định đây là kết quả đáng mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là lần đầu tiên ông thấy một tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long làm được điều này.

"Tôi đánh giá Vĩnh Long đã chọn đúng hướng phát triển khi tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, năng lượng tái tạo và đặc biệt là du lịch. Việc này phù hợp với đặc thù của vùng đồng bằng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đánh giá cao nền giáo dục của Vĩnh Long, lưu ý đẩy mạnh các loại nông sản xuất khẩu giá trị cao như bưởi năm roi, xoài..., lưu ý Vĩnh Long và các địa phương ĐBSCL giữ "chiếc áo" màu xanh - đặc trưng và ưu thế của vùng này.

"Tôi đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm triển khai đúng kế hoạch xây dựng tuyến cao tốc từ Trung Lương đi Cần Thơ, tiến tới là cao tốc đến Cà Mau. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đích thân tôi sẽ gọi cho bộ trưởng để phê bình", Thủ tướng nhắc nhở. 

Thủ tướng lưu ý Vĩnh Long nỗ lực liên kết với các vùng kinh tế phát triển lân cận, tập trung cải cách hành chính, lắng nghe doanh nghiệp và vận hành bộ máy năng động, sáng tạo..., từ đó tiếp nối các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau tham gia đóng góp vào mục tiêu 10 tỉ USD xuất khẩu nông sản.

Riêng với các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khi cam kết đầu tư thì phải sớm triển khai, chứ không phải cam kết rồi để đó, kéo dài.

Nhân hội nghị, ông Nguyễn Văn Quang - chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cam kết với các nhà đầu tư về "môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, thông thoáng, minh bạch với bộ máy chính quyền năng động, sáng tạo, thân thiện và thuận lợi".

Vĩnh Long là vùng có đất đai màu mỡ, rất thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp với các nông sản chủ lực như lúa, trái cây đặc sản, hoa màu, cá tra thâm canh, thủy sản lồng bè và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đặc biệt, tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái lớn thứ 2 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 4 cả nước với hơn 54.000 ha.

Vĩnh Long có phố đi bộ đầu tiên Vĩnh Long có phố đi bộ đầu tiên

TTO - Lần đầu tiên Vĩnh Long có "phố đi bộ" với nhiều quầy hàng phục vụ khách tham quan.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên