31/05/2008 17:11 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các chỉ tiêu cao nhất và thấp nhất

Nhóm PV TTO
Nhóm PV TTO

TTO - Chiều 31-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội và cam kết: cố gắng kiềm chế lạm phát - tốc độ tăng giá xuống mức thấp nhất có thể, và phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo ở mức cao nhất có thể.

cAufobri.jpgPhóng to
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời các nhà báo bên hành lang Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng
TTO - Chiều 31-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội và cam kết: cố gắng kiềm chế lạm phát - tốc độ tăng giá xuống mức thấp nhất có thể, và phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo ở mức cao nhất có thể.

Bấm vào đây để xem toàn văn Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn DũngBộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân: Đình công phải là biện pháp cuối cùngNóng lên với "Bộ trưởng hành động"Xoay tròn quanh chuyện lạm phát

Mở đầu, Thủ tướng trình bày báo cáo tổng hợp về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và đặc biệt trong tháng 5-2008: tình hình kinh tế phát triển khá, vụ đông - xuân thu hoạch tốt, lúa hè - thu cũng đang lên nhanh, cây lương thực, gia súc, gia cầm cũng phát triển đúng kế hoạch dù có các dịch bệnh như heo tai xanh làm ảnh hưởng.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài, xuất khẩu tăng cao, nhập siêu đã có giảm, dịch vụ du lịch tăng khá. Các mảng văn hóa, công tác xóa đói giảm nghèo vẫn hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, các vấn đề nổi lên là rất đáng lo ngại: lạm phát tăng, giá cả lương thực, tiêu dùng tăng đột biến gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, dẫn đến tình trạng thiếu đói vì thiên tai và mùa giáp hạt tăng (181.600 hộ, chiếm 1,6% số hộ, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái). Tỷ lệ nhập siêu vẫn cao, đe dọa kinh tế vĩ mô. Những thông tin thất thiệt, hiện tượng đầu cơ diễn ra gây ảnh hưởng đến thị trường.

Thủ tướng giải trình lại các căn cứ để Chính phủ đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 8,5% - 9% xuống còn 7%, các cơ sở xác định chỉ số lạm phát 2008. Thủ tướng cho rằng xác định con số cụ thể là rất khó, xin phép Quốc hội cho phép Chính phủ cố gắng kiềm chế lạm phát và tốc độ tăng giá xuống mức thấp nhất có thể, đặt mục tiêu giảm xuống một con số trong vài năm tới. Về chỉ tiêu giảm nghèo, Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ phấn đấu đạt mức cao nhất có thể.

Thủ tướng cũng báo cáo lại về các công tác kiềm chế lạm phát của Chính phủ: rà sóat lại các dự án đầu tư, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, giảm nhập siêu, điều hành giá cả, đảm bảo an ninh lương thực, giám sát hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty...

Thủ tướng khẳng định: tôi nhận thức rõ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang hoạt động và nắm giữ các lĩnh vực quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Hoạt động của các tập đoàn này cần được quản lý, giám sát chặt chẽ để có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến các thông tin không chính xác gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân, qua đó ảnh hưởng đến kinh tế. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng phải hết sức cẩn trọng trong cung cấp thông tin, hết sức cảnh giác với các thông tin không rõ nguồn, không được đưa các thông tin không xác thực gây ảnh hưởng xấu đến giá cả, kinh tế, và phải chịu trách nhiệm trước các thông tin mình đưa ra.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng nhắc nhở các đại biểu Quốc hội phải giám sát chặt chẽ các công tác an sinh xã hội ở địa phương mình để các chính sách của nhà nước đến được đúng đối tượng và phát huy được hiệu quả tốt đẹp.

Cuối cùng, vì đã hết giờ, Thủ tướng xin phép được trả lời các câu hỏi chất vấn còn lại của đại biểu bằng văn bản gửi sau đó.

Nhóm PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất