Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Hà Lan

Chinhphu.vn - H.GIANG - K.L.
Chinhphu.vn - H.GIANG - K.L.

TT - Chiều 27-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thủ đô Amsterdam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 27-9 đến 1-10.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Hà Lan diễn ra trong bối cảnh hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, xác định năm lĩnh vực ưu tiên hợp tác gồm: thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, cảng biển, dịch vụ hậu cần.

Trong thời gian thăm chính thức Hà Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm, gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Hà Lan nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong năm lĩnh vực ưu tiên nói trên.

Sau khi thăm Hà Lan, Thủ tướng sẽ thăm Cộng hòa Uzbekistan từ ngày 2 đến 4-10 và Ukraine từ ngày 4 đến 6-10.

* Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 26-9 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon tại trụ sở LHQ ở New York.

Tại cuộc gặp, tổng thư ký LHQ hoan nghênh Việt Nam cùng các nước ASEAN và các nước liên quan vừa qua đạt những kết quả mới trong việc triển khai thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC), mong muốn các bên tiếp tục các nỗ lực vì hòa bình an ninh khu vực.

Tổng thư ký LHQ bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực vào các vấn đề quốc tế và khu vực khác, trong đó có Hội nghị LHQ về phát triển bền vững vào năm tới. Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp vào các công việc là quan tâm chung của cộng đồng quốc tế và LHQ, nỗ lực vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Cùng ngày, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với ngoại trưởng các nước Canada, Mỹ, Nga và Slovenia.

Theo thông cáo trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bàn những biện pháp hợp tác thúc đẩy mối quan hệ đối tác lên tầm đối tác chiến lược. Hai bên cũng hội đàm về vấn đề biển Đông, và phía Việt Nam nhấn mạnh mong muốn giải quyết các vấn đề hiện nay theo Công ước của LHQ về Luật biển. Hai bên cũng hội đàm về tăng cường hợp tác song phương về khoa học và giáo dục và nhiều vấn đề khác như năng lượng, con nuôi, việc Việt Nam tham gia Công ước The Hague và Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chinhphu.vn - H.GIANG - K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất