
Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar đã chính thức bị Quốc hội bãi nhiệm ngày 17-10 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, chỉ sau bốn tháng nắm quyền, ngày 17-10, Thủ tướng Mông Cổ Gombojav Zandanshatar đã chính thức bị Quốc hội bãi nhiệm trong bối cảnh chia rẽ chính trị sâu sắc và làn sóng chỉ trích về chính sách thuế tài nguyên.
Với 71 phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua quyết định phế truất ông Zandanshatar sau nhiều tuần nội bộ đảng cầm quyền rơi vào căng thẳng và áp lực gia tăng từ công chúng.
Ông Zandanshatar, 55 tuổi, lên nắm quyền vào tháng 6 sau làn sóng biểu tình rầm rộ do giới trẻ dẫn đầu tại thủ đô Ulaanbaatar, nhằm phản đối tầng lớp chính trị bị cho là tham nhũng và xa rời nhân dân. Cuộc biểu tình này đã khiến người tiền nhiệm Luvsannamsrain Oyun-Erdene mất chức sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Từng được kỳ vọng sẽ mang lại cải cách, tuy nhiên, Thủ tướng Zandanshatar nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ chính các đồng minh trong Đảng Nhân dân Mông Cổ (MPP), đặc biệt sau khi ông công bố chính sách mới về thuế khoáng sản.
Theo quy định gây tranh cãi này, từ tháng 10, các công ty khai khoáng sẽ phải đóng phí bản quyền dựa trên giá nội địa thay vì giá quốc tế như trước - điều mà các nhà lập pháp lo ngại có thể gây thất thu lớn cho ngân sách.
Ngoài ra, ông còn bị chỉ trích vì tự ý bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp mà không thông qua Quốc hội - hành động bị đánh giá là vi hiến và thiếu minh bạch.
Hiện ông Zandanshatar sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò Thủ tướng lâm thời cho đến khi người kế nhiệm được chỉ định chính thức trong vòng 30 ngày tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận