12/06/2015 18:00 GMT+7

​Thủ tướng Moldova từ chức vì nghi án bằng giả

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 12-6, Thủ tướng Moldova Chiril Gaburici tuyên bố từ chức chỉ bốn tháng sau khi lên nắm quyền vì nghi án ông sử dụng bằng giả.

Thủ tướng Moldova Chiril Gaburici - Ảnh: DPA

Theo AFP, ông Gaburici, 38 tuổi, tuyên bố: “Tôi đã quyết định từ chức. Tôi không thể tiếp tục giữ vị trí thủ tướng. Tôi là một nhà quản lý chứ không phải một chính trị gia. Tôi không muốn dính vào các trò chơi chính trị”.

Một ngày trước đó, các công tố viên nhà nước Moldova đã thẩm vấn ông Gaburici về cáo buộc ông sử dụng bằng tốt nghiệp cấp III giả. Ông bày tỏ hi vọng việc ông từ chức sẽ giúp đảm bảo sự ổn định.

“Tôi không muốn chuyện giáo dục cá nhân của mình trở thành vấn đề quốc gia” - ông Gaburici giải thích.

Ông Gaburici nhậm chức ngày 18-2 sau khi Đảng Dân chủ tự do lập liên minh cầm quyền với các đảng ủng hộ châu Âu khác. Trước đó, ông làm việc trong các công ty viễn thông Moldcell và Azercell.

Moldova với dân số 3,5 triệu người là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên