26/05/2026 20:57 GMT+7

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phải thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long - Ảnh: TTXVN

Chiều 26-5, tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thế mạnh về kinh tế biển và năng lượng tái tạo

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, với diện tích tự nhiên 6.296,2 km2 và 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã và 19 phường. Toàn tỉnh hiện có hơn 3,386 triệu dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 11%, chủ yếu là đồng bào Khmer. Bộ máy mới cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ở cơ sở tiếp tục được nâng lên.

Không chỉ thay đổi về quy mô hành chính, Vĩnh Long mới còn mở rộng dư địa phát triển với sự kết hợp giữa thế mạnh nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biển và năng lượng tái tạo của ba địa phương trước đây. Đây được xem là nền tảng để tỉnh xây dựng mô hình phát triển mới theo hướng liên kết vùng và tăng trưởng xanh.

Vĩnh Long cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển hạ tầng và khơi thông nguồn lực.

Tỉnh đề xuất định hướng phát triển trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và xuất khẩu năng lượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng truyền tải điện, cảng biển, logistics năng lượng và cơ chế thu hút đầu tư các dự án điện gió ngoài khơi, điện khí LNG, hydrogen xanh, amoniac xanh.

Đối với các dự án điện gió ngoài khơi Nam Bộ 2 và Nam Bộ 3, tỉnh kiến nghị sớm tháo gỡ các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, giao khu vực biển và đấu nối truyền tải. Đồng thời, tỉnh đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Định An, phân cấp thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và triển khai.

Phải thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó tỉnh đã duy trì được ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cho rằng kết quả tăng trưởng hiện nay chưa thực sự bền vững, tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 vẫn thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước và chưa đạt kịch bản đề ra.

Mặc dù thu ngân sách quy mô của 3 tỉnh gộp lại nhưng tốc độ thu còn khiêm tốn, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, khả năng tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế. Quy mô, năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế, thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến còn yếu, kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, logistics chưa đáp ứng yêu cầu phát triển...

Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhiều tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương chưa được xử lý dứt điểm. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều khu vực vẫn còn khó khăn. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, quy trình xử lý công việc ở một số lĩnh vực còn chồng chéo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn hiện nay phải thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính, tư duy phục vụ sang tư duy kiến tạo phát triển đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng "2 con số", người đứng đầu Chính phủ đề nghị tỉnh Vĩnh Long cần triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; nhất là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Theo Thủ tướng, việc xử lý các dự án tồn đọng, dự án vướng mắc kéo dài sẽ tạo nguồn lực rất lớn cho tăng trưởng trước mắt của địa phương và vì vậy phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Tỉnh Vĩnh Long phải quyết liệt rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Về việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ. Đặc biệt, cần tập trung sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư, chủ động, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự phù hợp nhu cầu và tình hình thực tiễn.

"Phải chủ động, kiến tạo, đề xuất, đề nghị với Trung ương những cơ chế để đột phá để phát triển. Chuyển từ tư duy quản lý hành chính, phục vụ sang tư duy kiến tạo phát triển. Cách thức vận hành của bộ máy chính quyền các cấp cũng phải thay đổi cách nghĩ, cách làm", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu - cho biết điểm nghẽn lớn của tỉnh hiện tại là hạ tầng giao thông, chỉ có một tuyến cao tốc đi ngang tỉnh và chưa có đường bộ bờ biển nên nhà đầu tư còn ngần ngại khi đến Vĩnh Long. Địa phương rất mong được Trung ương hỗ trợ phát triển về mặt này.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế của tỉnh Vĩnh Long ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 15-5 đạt 10.697,16 tỉ đồng, bằng 47,3% dự toán được giao. Trong đó, thu nội địa đạt 10.016,05 tỉ đồng, bằng 47,24%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 681 tỉ đồng, bằng 49,5% dự toán.

Một số khoản thu đạt kết quả cao như thu từ doanh nghiệp trung ương quản lý đạt 63,24% dự toán; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 56,48%; thu từ tiền sử dụng đất đạt 27% dự toán. Trong khi đó, chi ngân sách địa phương đạt 11.468,81 tỉ đồng, bằng 25,8% dự toán.

Kết quả trên cho thấy niềm tin của doanh nghiệp và người dân đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương tiếp tục được củng cố.

thủ tướng - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long  - Ảnh 3.Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chuyển mạnh từ tư duy 'làm cho có' sang tạo ra sản phẩm thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu mọi chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải hướng tới giải quyết các bài toán lớn của đất nước và phải phục vụ trực tiếp cho người dân.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất