24/10/2020 12:08 GMT+7

Thủ tướng làm việc với các tỉnh miền Trung: Không gây khó khăn cho các nhà hảo tâm

N.AN
N.AN

TTO - Thủ tướng đề nghị các đại biểu làm việc với các tỉnh miền Trung không tập trung quá nhiều vào tình hình, "phải rút ra được bài học nào trong phòng chống lũ lụt ở khu vực này".

Thủ tướng làm việc với các tỉnh miền Trung: Không gây khó khăn cho các nhà hảo tâm - Ảnh 1.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt vào sáng 24-10 - Ảnh: Chinhphu.vn

Trong sáng nay 24-10, làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh miền Trung tại Quảng Bình gồm Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Trung với tình cảm sâu đậm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu không tập trung quá nhiều vào tình hình, "phải rút ra được bài học nào trong phòng chống lũ lụt ở khu vực này". Những việc nào cần làm ngay để bảo đảm cuộc sống bình thường của người dân, xử lý vấn đề môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Nhấn mạnh tinh thần không để người dân thiếu đói, rét, màn trời chiếu đất, Thủ tướng đề nghị đưa ra các giải pháp để bảo đảm điều này, "lực lượng nào tham gia", làm sao để học sinh sớm trở lại trường học, giải quyết tốt hơn nữa vấn đề cứu trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, không gây khó khăn cho các nhà hảo tâm.

Thủ tướng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các tỉnh đã gồng mình chống thiên tai với nhiều biện pháp sáng tạo; biểu dương tinh thần “tương thân tương ái” của các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm đã dành nguồn lực hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ, “đi trên đường thấy cứ 3 xe thì lại có 1 xe chở hàng hóa cứu trợ”.

Về hỗ trợ tài chính, 500 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 5 tỉnh miền Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, các tỉnh được bổ sung kinh phí gồm Quảng Bình 100 tỉ đồng, Quảng Trị 100 tỉ đồng, Thừa Thiên Huế 100 tỉ đồng, Quảng Nam 100 tỉ đồng và Hà Tĩnh 100 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ quy định.

Kết thúc đợt thiên tai do mưa lũ, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh kiểm tra, tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai; kết quả chi thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo chế độ quy định.

Báo cáo nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, chính sách an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai gửi Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương.

Phải phát triển rồng rừng theo hướng chọn loại cây phù hợp giữ nước

Cũng tại cuộc làm việc này, Thủ tướng cũng đã biểu dương nỗ lực phòng chống bão lũ của các địa phương với tinh thần 4 tại chỗ. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương nhiều vấn đề để hiệu quả phòng chống thiên tai lụt bão cao hơn. Yêu cầu đầu tiên của Thủ tướng là các địa phương phải tăng nhận thức của cộng đồng về phòng chống lũ. Việc này tạo ra sự chủ động trong công tác phòng chống sau đó.

122406944_270557797622032_412150691896434831_n

Thủ tướng đến thăm và động viên giáo viên trường mầm non xã Hiền Ninh - Ảnh: QUỐC NAM

Nói về giải pháp trước mắt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nhanh chóng đảm bảo cuộc sống cho người dân vùng lũ. Đi liền đó là phải đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân. Cần quan tâm đến việc cấp lại giống má cho người dân sản xuất. Thủ tướng cũng yêu cầu đoàn thể, công an, quân đội cùng xắn tay áo vào giúp dân khôi phục sau lũ. Các bộ ngành phải có trách nhiệm hỗ trợ cho người dân vùng lũ.

"Làm cách nào tôi không biết. Nhưng không được để dân đói. Không được để dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Không được để học sinh không được đi học", Thủ tướng nhấn mạnh. Nói về giải pháp bền vững, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm lượng khí nhà kính để giảm biến đổi khí hậu. Các thành phố lớn phải đi đầu trong việc này.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế tính thuế phát thải để khuyến khích cắt giảm khí thải. Thủ tướng cũng nhấn mạnh dù đợt lũ lụt vừa rồi không phải do thủy điện gây ra, nhưng chúng ta phải phát triển thủy điện an toàn. Phải tính toán phù hợp. Ngoài ra phải phát triển rồng rừng theo hướng chọn loại cây phù hợp giữ nước. "Không gì nghiêm trọng bằng sự dao động ý chí của chúng ta trước thử thách của thiên nhiên", Thủ tướng khẳng định. (QUỐC NAM)

Nhiều nước viện trợ tiền, vật tư giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung Nhiều nước viện trợ tiền, vật tư giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung

TTO - Mỹ ủng hộ trước mắt 100.000 USD, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc quyên góp 100.000 USD, trong khi Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 300.000 USD giúp Việt Nam khắc phục khó khăn do lũ lụt ở miền Trung gây ra.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên