Phóng to |
|
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công phủ đầu Iran - Ảnh: Reuters |
Theo báo New York Times ngày 12-6, ông Netanyahu cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Iran sắp tới sẽ không thay đổi tham vọng hạt nhân của chính quyền Tehran. Ông cáo buộc Tehran muốn sản xuất bom hạt nhân để tấn công Israel.
“Đây là chế độ đang chế tạo bom nguyên tử với mục tiêu thảm sát 6 triệu người dân Do Thái ở Israel - ông Netanyahu cáo buộc - Chúng tôi sẽ ngăn chặn nguy cơ đó. Chúng tôi sẽ không để xảy ra một cuộc thảm sát Do Thái (Holocaust) mới”.
Cuộc thảm sát người Do Thái đầu tiên xảy ra dưới thời Đức quốc xã trước và trong Thế chiến II. Trong số 9 triệu người Do Thái sống ở châu Âu, khoảng 2/3 đã bị sát hại. Đức quốc xã đã dựng lên nhiều trại tập trung Do Thái ở Ba Lan để tra tấn và tàn sát họ.
Ông Netanyahu cho biết Israel coi Iran là mối đe dọa lớn nhất do quốc gia này ủng hộ các tổ chức phiến quân Hồi giáo, sở hữu kho tên lửa tầm xa hiện đại và đang phát triển mạnh mẽ chương trình hạt nhân.
Cha của ông Netanyahu sinh ở Warsaw, thủ đô Ba Lan. Ông cho rằng người Iran cũng muốn sát hại người Do Thái chẳng khác gì Đức quốc xã trong Thế chiến II. “Liệu Iran có muốn hủy diệt Israel và người dân Do Thái hay không? Chắc chắn là có” - ông Netanyahu nhấn mạnh.
Trong chuyến thăm Ba Lan, ông Netanyahu đã đối thoại với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Đôi bên đã trao đổi về những vấn đề chung như việc Ba Lan mua vũ khí từ Israel. Ông Netanyahu cũng đang vận động Ba Lan, một thành viên Liên minh châu Âu (EU), đưa nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah ở Libăng vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Trong những năm gần đây, Ba Lan đã trở thành một trong những đối tác thân cận nhất của Israel. Trại tập trung Auschwitz của Đức quốc xã ở Ba Lan được coi là biểu tượng sự tàn nhẫn của Đức quốc xã trong Thế chiến II.
Ước tính khoảng 1 triệu người Do Thái đã thiệt mạng tại Auschwitz.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận