25/09/2017 11:40 GMT+7

Thủ tướng Hungary thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương

Q.TRUNG
Q.TRUNG

TTO - Sáng 25-9, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Hungary Orban Viktor thăm chính thức Việt Nam từ 24-26 tháng 9.

Thủ tướng Hungary thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Hungary Orban Viktor tại Phủ Chủ tịch sáng 25-9 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Orban Viktor dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai bên tiến hành hội đàm chính thức.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 21-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết tại các cuộc gặp, hai bên sẽ trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, an ninh quốc phòng, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Sau hội đàm và chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa hai bên, Thủ tướng Orban Viktor sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary diễn ra tại Hà Nội cùng ngày.

Cũng trong ngày 25-9, Thủ tướng Hungary sẽ chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 3-2-1950. Hungary đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Sau khi Hungary thay đổi chế độ chính trị, trong những năm đầu thập kỷ 1990, quan hệ hai nước bị giảm sút. Từ năm 1992, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống dần được phục hồi.

Theo Bộ Ngoại giao, kim ngạch 6 tháng đầu năm 2017 đạt 145 triệu USD, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam bao gồm hàng dệt may, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng…

Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Hungary bao gồm tân dược, máy móc, phụ tùng, hóa chất, thức ăn gia súc…

Về đầu tư, tính đến năm 2016, Hungary có 15 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 50,66 triệu USD, đứng thứ 55 trong tổng số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

Thủ tướng Hungary thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Hungary Orban Viktor tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng 25-9 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Hungary thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương - Ảnh 3.

Hai nhà lãnh đạo cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Thủ tướng - Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Hungary thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương - Ảnh 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Hungary Orban Viktor tại Phủ Chủ tịch sáng 25-9 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Thủ tướng Hungary thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác song phương - Ảnh 5.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước khi tiến hành hội đàm chính thức - Ảnh: VIỆT DŨNG

Q.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên