16/06/2014 13:45 GMT+7

Thủ tướng Hà Lan tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn

NGUYỄN KHÁNH 
NGUYỄN KHÁNH 

TTO - Sáng 16-6, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đã đến tham quan hai di tích nổi tiếng của thủ đô Hà Nội là hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của ông Mark Rutte tại Việt Nam.

6NHL0fte.jpg
Đúng 11g15 Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đã có mặt tại đền Ngọc Sơn (Hà Nôi) - Ảnh: Nguyễn Khánh
0NFRPFz1.jpg
Thủ tướng Mark Rutte tỏ ra thân thiện và thích thú khi đến tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn - Ảnh: Nguyễn Khánh
He5fD7zc.jpg
Đền Ngọc Sơn nằm trên đảo Ngọc của hồ Hoàn Kiếm, đây là một di tích lịch sử đặc biệt của Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Khánh
VyBBycHp.jpg
Thủ tướng Mark Rutte thắp hương tại đền Ngọc Sơn (Hà Nội) - Ảnh: Nguyễn Khánh
jePFY9dF.jpg
Thủ tướng Mark Rutte dạo bước trên cầu Thê Húc, ông vốn là một sinh viên tốt nghiệp khoa lịch sử, Đại học Leiden, Hà Lan (vào năm 1992) - Ảnh: Nguyễn Khánh
rAUkTdUA.jpg
Sau gần 40 phút tham quan, Thủ tướng Mark Rutte lên xe chào tạm biệt - Ảnh: Nguyễn Khánh

Vào buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Chuyến thăm của Thủ tướng Mark Rutte tới Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả trong các lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh như: biến đổi khí hậu và quản lý nước; nông nghiệp; dầu khí; năng lượng và dịch vụ hậu cần; triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với biển đổi khí hậu và quản lý nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh...

Thủ tướng Mark Rutte sinh ngày 14-2-1967 tại thành phố La Haye, ông nhậm chức thủ tướng Vương quốc Hà Lan từ tháng 10-2010 cho đến nay. Chuyến thăm của thủ tướng Vương quốc Hà Lan sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-6-2014.

NGUYỄN KHÁNH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên