22/07/2025 21:18 GMT+7

Thủ tướng: Đại học Phenikaa hãy hoàn thiện mô hình đại học tích hợp, phát huy tự chủ

Theo lãnh đạo Đại học Phenikaa, việc chuyển sang 'đại học' không chỉ là sự chuyển đổi về tên gọi, mà là một cam kết quốc gia, là trách nhiệm trước người học, xã hội và cộng đồng khoa học.

đại học - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố quyết định chuyển Trường đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa chiều 22-7 - Ảnh: PKA

Chiều 22-7, Đại học Phenikaa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa và chiến lược đột phá phát triển.

Cam kết lấy người học làm trung tâm

Tại buổi lễ, GS.TS Phạm Thành Huy - hiệu trưởng Đại học Phenikaa - cho biết Đại học Phenikaa, tiền thân là Trường đại học Thành Tây, là trường đại học tư thục, được thành lập năm 2007. Đến năm 2017, trường trở thành thành viên của Tập đoàn Phenikaa và chính thức mang tên Trường đại học Phenikaa năm 2018.

Trải qua hơn 6 năm tái cấu trúc, xây dựng và phát triển, Đại học Phenikaa đã từng bước phát triển trở thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, kết nối chặt chẽ với nhu cầu phát triển của xã hội và mang lại giá trị mới cho cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tính đến năm học 2024 - 2025, Đại học Phenikaa đang triển khai đào tạo 102 ngành và chương trình đào tạo ở cả ba bậc, gồm đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; quy mô đào tạo hơn 25.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh thuộc 5 khối ngành đào tạo: kỹ thuật - công nghệ; khoa học sức khỏe; kinh tế - kinh doanh; khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ thông tin.

Đến hết tháng 3-2025, các giảng viên, nhà khoa học thuộc Đại học Phenikaa đã công bố hơn 2.600 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín (ISI/Scopus), trong đó khoảng 70% đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm chất lượng cao nhất (Q1, Q2). Hơn 150 sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp bằng hoặc chấp nhận đơn hợp lệ.

Đại học Phenikaa đã phát triển mạng lưới đối tác với hơn 120 trường đại học trên thế giới; là thành viên của 10 mạng lưới giáo dục đại học trong nước và quốc tế; đã xây dựng trên 30 chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, các nhà khoa học tại các trường đại học của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa liên bang Đức…

"Với vai trò mới - Đại học Phenikaa, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng đó không chỉ là sự chuyển đổi về tên gọi, mà là một cam kết quốc gia, là trách nhiệm trước người học, xã hội và cộng đồng khoa học", ông Huy nói.

Ông Huy cam kết nhà trường sẽ tiếp tục phát triển Đại học Phenikaa với tinh thần đổi mới sáng tạo, lấy người học làm trung tâm; gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, gắn nghiên cứu với thị trường, gắn đổi mới sáng tạo với trách nhiệm quốc gia; xây dựng một Đại học Phenikaa hiện đại, tri thức và phát triển bền vững.

đại học - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định về việc chuyển Trường đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa - Ảnh: PKA

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong đột phá phát triển khoa học công nghệ

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết việc chuyển Trường đại học Phenikaa thành Đại học Phenikaa có ý nghĩa quan trọng trong khẳng định mối quan hệ giữa đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo và thúc đẩy mối quan hệ giữa nghiên cứu, sản xuất, xã hội và thị trường.

Theo Thủ tướng, trong kỷ nguyên mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng để góp phần đạt hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Hai mục tiêu là, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Nhấn mạnh một số thành tích nổi bật, Thủ tướng cho rằng Đại học Phenikaa đã đạt những kết quả quan trọng bước đầu trong hội nhập quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đại học Phenikaa đã chủ động, ưu tiên đầu tư nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong các công nghệ lõi và có tính chiến lược dài hạn, như: công nghệ bán dẫn, công nghệ tự hành, công nghệ tích trữ năng lượng, công nghệ y - sinh, vật liệu composit… Đặc biệt, Đại học Phenikaa đang rất quyết tâm phát triển sản phẩm chip bán dẫn tiên tiến tích hợp AI.

đại học - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: PKA

Thủ tướng đề nghị Đại học Phenikaa bám sát tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi triết lý giáo dục: "tôn trọng - sáng tạo - phản biện"; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng lúc.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện mô hình đại học tích hợp, xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, kiểm soát nội bộ hiệu quả, phát huy vai trò tự chủ, gắn với trách nhiệm giải trình xã hội.

Tại Đại học Phenikaa, Thủ tướng đề nghị mỗi thầy giáo, mỗi cô giáo tạo động lực, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên, là tấm gương sáng về rèn đức - luyện tài, yêu nghề - yêu người.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Đại học Phenikaa tiếp tục gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong tự chủ đào tạo; gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong đào tạo nhân lực chất lượng cao; gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong quản trị thông minh, phát huy vai trò của sinh viên, học sinh trong quản trị; từ đó đạt được những hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được.

Trường đại học thành 'đại học' không chỉ là chuyển đổi về tên gọi - Ảnh 4.Trường đại học Phenikaa trở thành 'đại học' thứ 10 của Việt Nam

Sau hơn 6 năm tái cấu trúc với tên gọi mới từ tháng 11-2018, Trường đại học Phenikaa đã có sự chuyển biến nhanh chóng, trở thành trường trẻ nhất chuyển đổi thành công sang mô hình đại học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên