10/09/2021 18:30 GMT+7

Thủ tướng cơ bản đồng ý thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ tháng 10

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Ngày 10-9, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc từ tháng 10.

Thủ tướng cơ bản đồng ý thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ tháng 10 - Ảnh 1.

Chính phủ cơ bản đồng ý kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ tháng 10 - Ảnh: T.T.D.

Văn bản do Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp ký, gửi các bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông và UBND tỉnh Kiên Giang.

Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, cho biết Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã gửi lên Chính phủ tại tờ trình ngày 30-7, bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 10.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch và cơ quan đơn vị liên quan, lấy ý kiến các tổ chức, đoàn thể xã hội đại diện cho nhân dân Phú Quốc, các hiệp hội, doanh nghiệp liên quan để xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện vào thời điểm phù hợp, đảm bảo khả thi, đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch COVID-19, an dân, trật tự xã hội, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao quy định, hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Chính phủ cũng nhắc Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vắc xin cho Kiên Giang để kịp thời tổ chức tiêm cho nhân dân đang sống và lao động tại Phú Quốc, phù hợp với kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 10.

Trước đó, ngày 9-9, lãnh đạo Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Tổng cục Du lịch đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc.

Theo kế hoạch này, Phú Quốc sẽ đón khách quốc tế có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh, hoặc bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong vòng 12 tháng trước nhập cảnh, được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận.

Trẻ em dưới 12 tuổi được phép đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ đã được tiêm đầy đủ theo quy định.

Các trường hợp này phải có thêm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) với kết quả âm tính và đã đăng ký tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành.

Khách du lịch quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến (charter flight) hoặc chuyến bay thương mại.

Phú Quốc cần thêm 250.000-300.000 liều vắc xin

Thông tin từ cuộc họp ngày 9-9 cho thấy hiện danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có công dân được đến du lịch Phú Quốc sắp tới vẫn chưa được chốt, nhưng dự thảo kế hoạch đề xuất là khu vực Đông Bắc Á, châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông, châu Úc...

Một số thị trường mà Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch gợi ý là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Đức, Anh, Nga, Pháp. Đây là những thị trường khách tới Việt Nam nhiều và có tỉ lệ tiêm chủng vắc xin COVID-19 cao.

Việc lựa chọn các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, cơ sở dịch vụ đủ điều kiện tham gia thí điểm đón khách du lịch cũng chưa được hoàn tất, Kiên Giang và Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch phải tiếp tục phối hợp để xây dựng danh sách này.

Nhưng vướng mắc lớn nhất hiện nay là chưa có nguồn vắc xin để tiêm đủ cho 70% dân số. Phú Quốc hiện mới tiêm cho 35% người dân từ 18 tuổi trở lên và cần thêm 250.000-300.000 liều vắc xin.

Tỉnh Kiên Giang cho biết nếu được phân phối đủ lượng vắc xin cần thiết, việc tiêm chỉ trong vòng 15-20 ngày, thậm chí 1 tuần là có thể hoàn thành.

Hiện thành phố đã sàng lọc COVID-19 với 10% dân số và tất cả đều âm tính. Từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đến nay, Phú Quốc chỉ có 5 ca F0 và đều đã khỏi bệnh, hiện còn 50% F1 đang cách ly.

Về tình hình du lịch của Kiên Giang năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cho biết kể từ đầu năm tới nay, Kiên Giang đón 2,3 triệu lượt khách, đạt 21% kế hoạch năm, nhưng khách quốc tế không có khiến tỉnh này thất thu hơn 10.000 tỉ đồng.

Dự kiến đón khách quốc tế đến Phú Quốc vào tháng 10 Dự kiến đón khách quốc tế đến Phú Quốc vào tháng 10

TTO - Theo dự kiến của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Phú Quốc sẽ được thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian 6 tháng, dự kiến từ tháng 10, nhưng có thể điều chỉnh thời điểm đón khách cho hợp lý theo tình hình thực tế.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên