23/12/2018 20:02 GMT+7

Chính thức vận hành liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 23-12, UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn tổ chức lễ chính thức vận hành liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia.

Chính thức vận hành liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa ảnh) cùng các đại biểu ấn nút chính thức vận hành dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) chiều 23-12 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn là công trình trọng điểm quốc gia, có số vốn đầu tư vào ngành dầu khí lớn nhất từ trước đến nay. Dự án này là biểu tượng tốt đẹp trong mối quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Cô-oét.

Khi vận hành thương mại, dự án này góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cả nước phát triển ở tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao các nhà đầu tư, nhà thầu khi xây dựng dự án; các bộ, ngành trung ương và tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dự án có hiệu quả.

Đặc biệt, Thủ tướng gửi lời cảm ơn, biểu dương người dân ở huyện Tĩnh Gia đã bàn giao đất thổ cư, đất nông nghiệp của gia đình phục vụ cho xây dựng dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chính thức vận hành liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại vận hành dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) chiều 23-12 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Thủ tướng yêu cầu Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn phát huy kết quả đạt được thời gian qua, đảm bảo an toàn khi vận hành dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường, an toàn cháy nổ theo pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp này và tỉnh Thanh Hóa thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của người dân huyện Tĩnh Gia đã chuyển đến khu tái định cư sinh sống, nhường đất cho dự án.

Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 14-4-2008. Tổng vốn đầu tư 9 tỉ USD, công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, với các sản phẩm xăng Ron 92, Ron 95, benzen, khí hóa lỏng...

Chính thức vận hành liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Thanh Hóa sáng 23-12 - Ảnh: BÌNH AN

Trước đó, sáng 23-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu tại biểu làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa đầu tư mạnh mẽ hạ tầng quan trọng gồm đường sắt, mở cửa bầu trời, nghiên cứu xây dựng đô thị sân bay.

Là địa phương có diện tích lớn thứ ba cả nước, tỉnh cần quan tâm giữ gìn màu xanh của rừng, nhất là phía Tây Thanh Hóa. Thủ tướng Chính phủ cho rằng Thanh Hóa không chỉ có Nghi Sơn mà còn nhiều thế mạnh khác, trong đó tỉnh cần nghiên cứu phát triển đô thị làm động lực tăng trưởng, định vị phát triển TP Thanh Hóa trở thành đô thị lớn…

Về các kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa như: đầu tư giai đoạn 2 dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng kho dầu thô trong Khu kinh tế Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành chức năng phối hợp nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Thủ tướng giao các bộ phối hợp với tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu phương án huy động vốn để đẩy nhanh triển khai tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên