01/12/2017 17:35 GMT+7

Thứ trưởng Giao thông: Không nên ủng hộ hành vi quá khích ở BOT Cai Lậy

LÊ THANH - NGỌC AN
LÊ THANH - NGỌC AN

TTO - Thứ trưởng Nguyễn Nhật của Bộ Giao thông vận tải nói ở trạm Cai Lậy vừa rồi có một số người quá khích, dừng xe ở giữa trạm hay tắt máy rồi bỏ xe.

Thứ trưởng Giao thông: Không nên ủng hộ hành vi quá khích ở BOT Cai Lậy - Ảnh 1.

Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo chiều nay 1-12 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Chính phủ vừa kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 11-2017 chiều nay 1-12. Cuộc họp báo tổ chức ngay sau đó do Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì.

Cuộc họp báo diễn ra trong lúc tình hình tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp tục bế tắc, sau 3 lần xả trạm trong hai ngày 30-11 và 1-12. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải lên tiếng yêu cầu không để kéo dài tình trạng này.

Một vấn đề cũng rất nóng khác trong mấy ngày qua là những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra khiến dư luận hết sức lo lắng: em bé 20 ngày tuổi nghi bị bà nội sát hại ở Thanh Hóa, bé gái 7 tuổi nghi bị cha ruột dí sắt nung đỏ vào người, giúp việc đánh đập tàn nhẫn em bé hơn 1 tháng tuổi.

Đặc biệt là thực trạng đánh đập dã man trẻ mầm non ở cơ sở Mầm Xanh (TP.HCM) khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp và hệ thống bảo vệ trẻ em. Chủ tịch nước đã phải ra công văn nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo hành trẻ em.

LÊ THANH - NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên