26/12/2013 09:57 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: người ôn hòa

L.ANH
L.ANH

TTO - Cùng dự chương trình giao lưu trực tuyến liên tục 10g - Gặp gỡ cuối năm tại tuoitre.vn cùng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vào 9g sáng 31-12, tại đầu cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ Y tế, GS-TS Nguyễn Thanh Long.

VYVVvNMn.jpgPhóng to
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (phải) kiểm tra thiết bị tại phòng cách ly đặc biệt ở Bệnh nhiệt đới TP.HCM Ảnh: Thuận Thắng

Ông Long sinh năm 1966, quê quán Nam Định, giữ nhiệm vụ thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2012 và là người trẻ nhất trong số các lãnh đạo của Bộ Y tế.

Ông Long vừa nhận học hàm GS tháng 11-2013 và được coi là người “trẻ” của ngành y có học hàm này.

Thứ trưởng Long có lối ứng xử rất ôn hòa, được giao phụ trách các lĩnh vực rất được quan tâm của ngành y tế: phòng chống dịch, tiêm chủng, an toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS.

Tuy vậy, ông Long được báo giới đánh giá khá sắc sảo trong phát ngôn, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực ông phụ trách như tai biến sau tiêm chủng, dịch bệnh liên tiếp xuất hiện…

Ông Long sẽ tham gia đối thoại với bạn đọc trong một giờ: 9g-10g sáng 31-12 từ Hà Nội..

Danh sách khách mời giao lưu với bạn đọc báo Tuổi Trẻ trong cuộc Giao lưu trực tuyến kéo dài liên tục 10 tiếng vào ngày 31-12-2013

Luật sư Trương Trọng Nghĩa sẽ giao lưu với bạn đọc lúc 8g ngày 31-12-2013Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (sẽ giao lưu lúc 9g)Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (giao lưu cùng Bộ trưởng Bộ Y tế lúc 9g)PGS Văn Như Cương (10g)Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM Lâm Đình Thắng (11g)Nghệ sĩ Thái Hòa (12g)TS Nguyễn Thị Hậu, Phó viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (13g)ĐBQH Lê Như Tiến (14g)Ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đồng Tâm (15g)Nhạc sĩ Dương Thụ (16g)Cầu thủ Công Vinh - ca sĩ Thủy Tiên (17g)

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên