
Đại diện du lịch các địa phương trong ASEAN ký biên bản hợp tác - Ảnh: B.D.
Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng 2025 diễn ra từ ngày 9 đến 11-4 tại Furama resort. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28-7-1995) và hưởng ứng các đối thoại quan chức cao cấp SOM ASEAN - Anh và SOM ASEAN - New Zealand.
Tìm thấy cơ hội trong khó khăn
Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, các đại sứ, tổng lãnh sự, quan chức cấp cao, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc 10 nước ASEAN và đối tác.
Phát biểu tại sự kiện chiều 9-4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt cho rằng cục diện thế giới hiện tiếp tục diễn biến phức tạp, tái định hình mạnh mẽ hơn theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc với đặc trưng là tính chất khó lường, bất định, rủi ro ngày càng tăng.
Kinh tế thương mại toàn cầu đang phải đối diện với nhiều yếu tố rủi ro thường trực như lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt, căng thẳng địa chính trị leo thang, các vấn đề an ninh phi truyền thống…
Trong đó, theo ông Việt, đáng lo ngại hơn cả là căng thẳng thương mại gia tăng.
"Đây đều là những thách thức chung. Nhưng càng thách thức, chúng ta càng phải mở rộng hợp tác, tăng cường đoàn kết.
Việt Nam cũng coi đây là cơ hội để phát huy tinh thần tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược.
Việt Nam là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo" - Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nói.
ASEAN sẽ thành nền kinh tế thứ 4 thế giới vào 2030

Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng 2025 ở Furama resort chiều 9-4 - Ảnh: B.D.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh chương trình Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng 2025 diễn ra trong những ngày này càng có ý nghĩa để các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác, chia sẻ những tầm nhìn, ý tưởng và kế hoạch cùng phát triển.
Thông qua gặp gỡ cũng sẽ nâng cao khả năng tìm kiếm cơ hội, đối tác mới, cùng phát triển năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ, thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác.
Đây cũng là cơ hội quan trọng để thành phố Đà Nẵng (nơi diễn ra sự kiện) tăng cường quảng bá tới đối tác trong và ngoài nước như một điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có các nước ASEAN và đối tác.
Sau gần 60 năm phát triển với dân số gần 700 triệu người, GDP gần 4.000 tỉ USD, ASEAN là thị trường giàu tiềm năng, với đà tăng trưởng tích cực, hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 của thế giới và dự báo vươn lên thứ 4 vào năm 2030.
Thành công của ASEAN đến từ sự đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong đa dạng của các nước thành viên ASEAN. Việt Nam nỗ lực cùng các nước thành viên trong mái nhà ASEAN xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và tự cường.
Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm - lãnh đạo cao nhất của Việt Nam - tới trụ sở ASEAN và Ban Thư ký ASEAN vào tháng 3 vừa qua khẳng định sự coi trọng và đóng góp hết sức mình của Việt Nam cho sự phát triển của ASEAN.

Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng gửi khoản ủng hộ của cộng đồng du lịch giúp đỡ Myanmar khắc phục hậu quả động đất - Ảnh: B.D.
Myanmar cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ khắc phục hậu quả động đất
Tại sự kiện chiều 9-4, đại diện đoàn từ Myanmar đã bày tỏ xúc động trước những giúp đỡ kịp thời từ các nước trong khối ASEAN, đặc biệt là Việt Nam.
Theo đại diện Myanmar, trận động đất ngày 28-3 đã gây hậu quả rất lớn về người và của.
Trước thời khắc khó khăn của Myanmar, Chính phủ Việt Nam đã cử các đoàn cứu trợ, huy động lực lượng cứu hộ qua giúp Myanmar tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà bị sập.
Người dân, chính quyền Myanmar rất cảm kích trước những tình cảm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận