
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ảnh: BCT
Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc đẩy sớm thực hiện lộ trình phối hợp nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống phụ thuộc rất lớn vào mức độ chuẩn bị của doanh nghiệp. Nếu triển khai ngay trong tháng 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng, mốc thời gian thực hiện có thể là giữa tháng hoặc muộn nhất ngày 30-4.
Còn 30 ngày để hoàn tất việc chuẩn bị
Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống chỉ có khoảng 30 ngày để hoàn tất các khâu chuẩn bị. Đây là quỹ thời gian rất ngắn, đòi hỏi sự chuẩn bị khẩn trương và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.
"Chúng ta đang nỗ lực rút ngắn lộ trình khoảng 1 tháng, tức là triển khai ngay trong tháng 4. Đây là một yêu cầu rất cao, không phải dễ và đòi hỏi toàn bộ hệ thống phải vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt hơn bình thường", ông Tân nói.
Tuy nhiên, theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn xăng E10 ước tính khoảng 92.000 - 100.000m³ mỗi tháng, song năng lực sản xuất trong nước hiện còn khá hạn chế.
Một số doanh nghiệp sản xuất ethanol trong nước cho hay nếu được hỗ trợ về tài chính và hoàn tất các hạng mục kỹ thuật cần thiết, nhà máy có thể khôi phục hoạt động trong khoảng 3-5 tháng.
Tuy nhiên, "nút thắt" lớn nhất hiện nay nằm ở vốn lưu động. Doanh nghiệp cho biết chưa đủ nguồn lực tài chính để tái vận hành nhà máy, trong khi việc tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng vẫn gặp khó khăn nên kiến nghị cần có sự hỗ trợ từ các ngân hàng.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho hay toàn bộ hệ thống sẽ hoàn thành nâng cấp vào khoảng ngày 10-4, tuy nhiên do một số thiết bị về chậm nên tiến độ có thể lùi đến khoảng 10-5. Điều này đồng nghĩa với việc nếu triển khai ngay trong tháng 4, năng lực cung ứng của doanh nghiệp chưa thể đạt mức tối đa.
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) cho biết hiện có 13 địa điểm pha chế trên toàn quốc với tổng công suất khoảng 300.000m³ mỗi tháng, dự kiến nâng lên 350.000 - 380.000m³ mỗi tháng vào cuối năm 2026. Theo PV OIL, với các điều kiện hiện có, doanh nghiệp có thể triển khai kinh doanh xăng E10 trên diện rộng từ trung tuần đến cuối tháng 4.
Một số doanh nghiệp khác như Saigon Petro hay Công ty Anh Phát cũng cho biết đã hoàn tất các điều kiện cơ bản và có thể bắt đầu bán xăng E10 trong hệ thống ngay từ tháng 4.
Theo tổng hợp của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, năng lực pha chế của các doanh nghiệp hội viên hiện đạt khoảng 965.000m³ mỗi tháng, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu xăng sinh học trên toàn quốc.
Báo cáo ngay năng lực cung ứng để triển khai
Theo Thứ trưởng, qua trao đổi với đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp tại hội nghị, có thể thấy nhiều khó khăn đã được nhận diện rõ và từng bước tháo gỡ. Các vấn đề về cơ chế, quy chuẩn, điều kiện kỹ thuật đang được xử lý. Tuy nhiên, điều được quan tâm nhất lúc này không phải là cơ chế mà là sản lượng.
Với tỉ lệ phối trộn 10%, nhu cầu ethanol sẽ vào khoảng 100.000 - 110.000m³ mỗi tháng. Vì vậy, vấn đề quan trọng nhất lúc này là xác định rõ khả năng cung ứng của từng doanh nghiệp.
Sau cuộc họp này, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị tất cả các doanh nghiệp phải có văn bản chính thức, báo cáo và khẳng định rõ năng lực của mình có thể cung cấp bao nhiêu ethanol, trong thời gian nào, bằng nguồn nào, với điều kiện gì. Đây là cơ sở để tổng hợp, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
Theo Thứ trưởng, tinh thần chung là phải quyết tâm cao nhất để đẩy sớm lộ trình. Mục tiêu không chỉ là đúng tiến độ, mà là cố gắng thực hiện sớm hơn, ngay trong tháng 4 nếu đủ điều kiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận