Một trong những điểm sai đáng kể được phát hiện là trong giá phẫu thuật phaco có thu của bệnh nhân 50.000 đồng/ca tiền mua quần áo mổ cho bệnh nhân, khăn vuông bằng giấy, khăn lỗ nhưng khoa bán công không mua và không sử dụng các loại vật dụng này cho bệnh nhân. Với số lượng hơn 136.000 ca phẫu thuật (từ năm 2001 đến đầu năm 2012), khoản tiền này là hơn 4,9 tỉ đồng. Thanh tra TP đã quyết định thu vào tài khoản tạm giữ.
Thanh tra TP cũng làm rõ việc năm 2003 khoa bán công tự ý kêu gọi cổ đông góp thêm vốn để mua một căn nhà và một máy mổ cận thị. Nếu căn cứ theo quyết định của UBND TP về tỉ lệ góp vốn khi thành lập (Nhà nước 46,89% và cổ đông ngoài 53,11%), lẽ ra chỉ được huy động thêm khoảng 5,3 tỉ đồng từ cổ đông. Nhưng khoa bán công đã huy động gần 12 tỉ đồng, vượt so với số tiền được huy động hơn 6,6 tỉ đồng. Điều này khiến khi tính cổ tức sau thời điểm 2003, tỉ lệ vốn của Nhà nước chỉ còn 32,16%, trong khi tỉ lệ cổ đông khác tăng lên 67,84%. Ngoài ra, khoa bán công gửi vào ngân hàng số tiền cổ tức nhà nước để lại hằng năm để lấy lãi không kỳ hạn, sau đó trích lập các quỹ cũng như phân chia lợi nhuận.
Riêng hoạt động của phòng kính thuộc Bệnh viện Mắt, theo kết luận của UBND TP, thực chất là cửa hàng bán các loại mắt kính không đúng quy định và không đúng chức năng của một phòng khám mắt. UBND TP yêu cầu phải chấn chỉnh vấn đề này.
* Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, chiều 1-10 ông Vũ Sỹ Vân - phó chánh thanh tra Bộ Y tế - đã đến Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM công bố quyết định thanh tra toàn diện bệnh viện này. Đoàn thanh tra sẽ thanh tra theo đơn khiếu nại, kiến nghị của CB-CNV bệnh viện về việc quản lý điều hành của giám đốc bệnh viện là bà Lâm Hoài Phương.
Nguồn tin cho biết thời gian gần đây có một số trưởng, phó khoa của Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM viết đơn kiến nghị gửi đến Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ... phản ảnh nhiều vấn đề có liên quan đến bà Lâm Hoài Phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận