15/01/2022 22:14 GMT+7

Thu tiền bảo kê quán nhậu đến 12 triệu đồng mỗi tháng, 'giang hồ' bị bắt tại trận

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hà (Hà 'mát') để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngày 15-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hà (còn gọi Hà "mát", 54 tuổi, quê Bình Dương, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân là ông C., chủ một quán nhậu ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, trong khi ông C. kinh doanh quán nhậu, Hà đến quán kiếm chuyện đòi đập phá, đe dọa không cho kinh doanh và buộc chủ quán phải đưa tiền bảo kê 12 triệu đồng/tháng mới được yên ổn làm ăn. 

Do dịch COVID-19 phức tạp, quán nhậu tạm ngưng hoạt động từ khoảng tháng 5-2021. Đến tháng 10-2021, sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, ông C. mở quán nhậu trở lại. Lúc này, Hà tiếp tục nhiều lần gọi điện thoại chửi bới, đe dọa buộc ông C. phải đưa tiền bảo kê quán cho Hà, nếu không "sẽ không được yên thân".

Do muốn yên ổn làm ăn, ông C. phải đưa tiền cho Hà nhiều lần, mỗi lần 12 triệu đồng/tháng. Đến tháng 1-2022, do quán kinh doanh khó khăn, không đủ khả năng xoay xở nên ông C. xin được thiếu tiền bảo kê. Hà không cho thiếu, tiếp tục đe đọa nên ông C. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Sáng 13-1, ông C. điện thoại xin thiếu tiền bảo kê nhưng Hà không chịu, buộc chủ quán phải đưa tiền cho Hà tiêu xài và hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở phường Bình Hưng Hòa A. Đến khoảng 11h cùng ngày, ông C. đến điểm hẹn đưa 12 triệu đồng tiền bảo kê cho Hà thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà khai nhận là người có nhiều tiền án, tiền sự, có mối quan hệ phức tạp ngoài "xã hội" nên nhiều lần dùng lời lẽ xúc phạm, chửi bới, đe dọa, thậm chí nhờ người khác đe dọa, buộc chủ quán phải đưa tiền bảo kê trái ý muốn.

Sau khi củng cố hồ sơ chứng cứ ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hà, tiếp tục điều tra xử lý về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Được biết, Hà "mát" thuộc dạng có "số má giang hồ", từng tham gia hoạt động cho vay, đòi nợ ở khu vực quận Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh. 

Riêng thời gian từ năm 1986 đến năm 2000, Hà "mát" có đến 3 tiền án tội cố ý gây thương tích, từng liên quan vụ chém đứt lìa tay người nợ.

Hàng loạt chủ quán bị uy hiếp buộc nộp tiền bảo kê Hàng loạt chủ quán bị uy hiếp buộc nộp tiền bảo kê

TTO - Hàng loạt chủ quán ở Cần Thơ bị ép buộc nộp tiền bảo kê mỗi ngày từ 50.000 đến 100.000 đồng. Nếu từ chối sẽ bị nhóm này đe dọa, quậy phá.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên