10/11/2019 11:15 GMT+7

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Người trồng mai ở thị xã An Nhơn (Bình Định) - 'thủ phủ' mai ở miền Trung - đang dầm mưa, lội bùn hối hả di chuyển các chậu mai bằng xe rùa lên cao trốn bão, lũ.

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 1.

Giúp nhau vượt qua bãi lầy - Ảnh: THÁI THỊNH

Hối hả đưa mai trốn bão, lũ - Video: THÁI THỊNH

Sắp đón thêm bão số 6, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ tiếp tục đổ về. Những điểm cao ở trường học, lề đường, nhà thờ… đều được trưng dụng để làm nơi trú ẩn cho các chậu mai.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh (thị xã An Nhơn) cho biết vụ mai năm nay gia đình có 500 chậu mai bán vào dịp Tết, đã đầu tư hơn 100 triệu đồng. "Mưa bão những ngày qua khiến nhiều cây xiêu vẹo. Nay thêm mưa lớn, nước dâng nên phải đưa mai lên cao tránh ngập" - chị Anh nói.

Theo UBND thị xã An Nhơn, vụ mai tết năm nay 1.500 hộ trồng mai tại xã Nhơn An sẽ bán ra thị trường khoảng 2 triệu chậu.

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 3.

Hối hả vận chuyển hàng ngàn chậu mai cung ứng tết lên khu vực cao ráo để tránh bão lũ - Ảnh: THÁI THỊNH

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 4.

Anh Trần Đức Hoàng (thôn Thanh Quang, xã Nhơn Phong) bị tai nạn mất bàn chân phải, nhưng vẫn lội bùn, dầm mưa để uốn nắn lại các cây mai bị bão xô xiêu vẹo - Ảnh: THÁI THỊNH

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 5.

Dùng xe rùa vận chuyển mai - Ảnh: THÁI THỊNH

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 6.

Xe kéo được người dân dùng để đưa mai đi - Ảnh: THÁI THỊNH

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 7.

Một số hộ không có điều kiện đành nâng các chậu mai lên cao rồi phó mặc cho ông trời - Ảnh: THÁI THỊNH

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 8.

Dùng sức người dể chuyển mai tránh bão - Ảnh: THÁI THỊNH

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 9.

Ngươi dân xã Nhơn An tất bật đẩy mai lên cao trốn lũ sáng 9-11 - Ảnh: THÁI THỊNH

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 10.

Lề đường, trường học, đình chùa ... tại các xã Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Thành được trưng dụng để đặt các chậu mai tránh mưa lũ - Ảnh: THÁI THỊNH

Thủ phủ mai miền Trung đưa mai đi trốn bão - Ảnh 11.

Gia đình chị Trần Thị Thọ (xã Nhơn An) đang chặt cây, chằng chống nhà cửa ngày 9-11, trước khi bão số 6 đổ bộ - Ảnh: THÁI THỊNH

Bão số 6 tiến gần hơn vào bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa Bão số 6 tiến gần hơn vào bờ biển Quảng Ngãi - Khánh Hòa

TTO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h sáng nay (10-11), vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 300km về phía Đông.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên