Phóng to |
![]() |
Cách trình bày cũng khá lạ: có những điểm nhấn làm chủ từng khổ thơ chứ không phải chúng được viết một cách đều đặn theo hình thức chép truyện thơ.
Tác giả của... dải thư pháp đặc dị này là Trịnh Tuấn, sinh viên năm thứ nhất khoa Sáng tác- Lý luận- Phê bình (trường viết văn Nguyễn Du cũ) của trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Trịnh Tuấn được bạn bè quen biết mệnh danh là ông đồ thời @ vì anh không chỉ chơi thư pháp tiếng Việt mà còn biết chơi thư pháp cổ (Hán tự). Tác giả cho rằng 3 đoạn thư pháp tương ứng với 3 thời kỳ thăng trầm chìm nổi của đại thi hào Nguyễn Du.
Theo dự kiến, bức thư pháp khổng lồ này sẽ được trưng bày lần đầu tiên trong dịp tết nguyên đán sắp tới tại một trong 3 địa điểm của Hà Nội: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn miếu Quốc Tử Giám hoặc Cung Văn Hóa Hữu Nghị.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận