24/07/2023 11:36 GMT+7

Thu nhập của nông dân giỏi ở An Giang tăng 32% so với nhiệm kỳ trước

Ngày 24-7, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức họp báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đặc biệt, thu nhập nông dân giỏi tăng 32% so với nhiệm kỳ trước.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Nguyễn Văn Nhiên - chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang - phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển" sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-8, có 249 đại biểu chính thức về tham dự.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu…

Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức, phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Qua phát động có trên 110.000 hộ đăng ký, trong đó có trên 93.000 hộ đạt danh hiệu, đạt 100% chỉ tiêu. 

Chất lượng nông dân giỏi được tăng lên đáng kể qua từng năm được thể hiện qua tổng doanh thu theo ngành nghề và thu nhập bình quân nông dân giỏi tăng 32% so với đại hội trước.

Phong trào xuất hiện nhiều vùng sản xuất tập trung, cánh đồng liên kết, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", lực lượng nông dân giỏi đã hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ trên 35.000 hộ nông dân thoát nghèo và đang vươn lên làm giàu, đóng góp hàng chục tỉ đồng cho các quỹ ở địa phương. 

Trong nhiệm kỳ, quỹ hỗ trợ nông dân đã tăng trên 20 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn quỹ toàn tỉnh gần 42 tỉ đồng, tăng trên 2 lần so với năm 2018; hỗ trợ 954 hộ vay với số tiền 33,4 tỉ đồng để phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho nông dân, góp phần hạn chế tín dụng đen trong khu vực nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang - cho biết An Giang là đơn vị đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh. 

"Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang là đơn vị được nhận nhiều cờ thi đua của Trung ương hội và là đơn vị dẫn đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đại hội lần này sẽ là dịp để chào mừng kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20-8 sắp tới", ông Nhiên nói.

Nông dân miền Tây mừng rơn vì trúng mùa lại được giáNông dân miền Tây mừng rơn vì trúng mùa lại được giá

Nhiều ngày qua, nông dân miền Tây vui mừng vì lúa hè thu trúng mùa và giá lúa lại cao hơn cùng kỳ 2022, thu nhập của bà con trồng lúa năm nay cao hơn so với các năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên