24/05/2019 12:57 GMT+7

'Thủ môn Nguyên Mạnh xứng đáng trở lại đội tuyển quốc gia'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tại buổi họp báo ở sân Thống Nhất trưa 24-5, một ngày trước trận gặp chủ nhà TP.HCM ở vòng 11 V-League 2019, HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) cho rằng thủ môn Nguyên Mạnh xứng đáng được ông Park gọi trở lại tuyển VN.

Thủ môn Nguyên Mạnh xứng đáng trở lại đội tuyển quốc gia - Ảnh 1.

HLV Chung Hae Soung bắt tay cùng HLV Nguyễn Đức Thắng. Bên cạnh là Đỗ Văn Thuận (trái) và Trần Nguyên Mạnh (phải) - Ảnh: N.K

Mở đầu buổi họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: "Vắng trung vệ Quế Ngọc Hải chuyển sang CLB Viettel, tôi đã phải bổ sung cầu thủ ngoại để thay thế. Thật may mắn là trong khó khăn, tôi đã tìm được trung vệ Damir Memovic có chiều cao tốt (1m91) và phù hợp với lối chơi của đội. 

Nhưng để có được thành tích giữ sạch lưới tốt nhất V-League 2019 hiện tại (SLNA chỉ mới để thủng lưới có 5 bàn sau 10 trận - PV) thì không thể kể đến sự giúp sức rất lớn của thủ môn Trần Nguyên Mạnh".

Đánh giá thêm về cậu học trò, anh nói thêm: "Tôi đánh giá rất cao Nguyên Mạnh. Cậu ta xứng đáng trở lại với đội tuyển quốc gia với những đóng góp cho CLB sau 10 vòng đấu qua. Đó là sự ghi nhận của tôi. 

Việc Nguyên Mạnh có trở lại với đội tuyển hay không thì còn phụ thuộc vào HLV Park Hang Seo nhưng với người hâm mộ và cá nhân tôi, Nguyên Mạnh xứng đáng được triệu tập".

Về phần mình, Nguyên Mạnh bày tỏ: “Trở lại sau chấn thương phải nghỉ một thời gian dài, thời gian đầu rất khó khăn với tôi. Nhưng dần dần bản thân tôi đã lấy được phong độ để thi đấu tốt ở mùa giải 2019. Được HLV Park Hang Seo quan tâm thì đó là vinh dự và niềm tự hào của tôi. Nếu có 1 suất lên tuyển thì tôi phải cố gắng hơn nữa để thể hiện tốt hơn”.

Thủ môn Nguyên Mạnh xứng đáng trở lại đội tuyển quốc gia - Ảnh 2.

Thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia. Đó cũng là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển VN - Ảnh: N.K

Nói thêm về trận đấu với đội đầu bảng TP.HCM, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng không thể xem thường đối thủ. 

"CLB TP.HCM năm nay đã có sự lột xác hoàn toàn. Từ băng ghế huấn luyện đến vị trí lãnh đạo, họ đã có những bước đi rất chắc chắn và bước đầu gặt hái thành công khi giành ngôi đầu bảng V-League 2019. Họ là đội bóng mạnh với những cầu thủ hay", HLV Đức Thắng đánh giá.

Trong khi đó, HLV Chung Hae Soung cũng đánh giá cao SLNA. Ông nói: "Tôi từng biết SLNA ở mùa giải năm ngoái, khi tôi là Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai. Họ là đội bóng mạnh, có lối chơi rất đoàn kết. Nhưng cầu thủ của tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Tôi nghĩ trận đấu với SLNA là trận cầu rất nóng của V-League 2019".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khiêm tốn cho rằng mình chỉ đóng góp một phần nhỏ vào thành công của đội hiện tại. 

Ông chia sẻ: "V-League 2019 chỉ mới trôi qua 10 vòng đấu và tôi không muốn nói thêm nhiều. Tôi nghĩ HLV chỉ là một phần nhỏ trong sự thay đổi của CLB TP.HCM so với mùa giải năm ngoái. Tôi phải nói lời cảm ơn đến học trò, họ mới là yếu tố quyết định cho sự thay đổi của đội bóng. 

Tham dự buổi họp báo hôm nay có tiền vệ Đỗ Văn Thuận. Thuận là cầu thủ xuất sắc. Tôi là HLV trưởng rất may mắn. Tôi nghĩ cầu thủ cứ tập và tập hết sức mình, phải nổ lực để duy trì thành quả này".

Được xem là tiền vệ chơi tốt nhất hiện tại, nhưng Đỗ Văn Thuận vẫn đánh giá cao tiền vệ Hồ Khắc Ngọc bên kia chiến tuyến. 

“SLNA là tập thể đoàn kết và là đội bóng mạnh ở V-League. Tôi đánh giá rất cao về Khắc Ngọc. Đây là vị trí quan trọng nhất của đội khách. Các đường lên bóng của SLNA đều qua chân của Khắc Ngọc”, Tiền vệ Văn Thuận phân tích.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên