26/03/2023 20:35 GMT+7

Thủ môn Lào giúp Đại học Huế vô địch Giải bóng đá sinh viên Việt Nam

Tối 26-3, thủ môn Channa Phonesavath (Lào) đã giúp Đại học Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1-2023, sau khi thắng Đại học Thủy lợi 4-1 ở loạt sút 11m (hòa 2-2 sau 80 phút) trận chung kết.

Thủ môn Lào giúp Đại học Huế vô địch Giải bóng đá sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Đại học Huế nhận cúp vô địch cùng những giải thưởng cá nhân ở bên dưới - Ảnh: ĐỘC NGUYỄN

Trong 15 phút đầu tiên, Đại học Thủy lợi có nhiều pha tấn công nguy hiểm nhưng tận dụng không thành công. Dù vậy, Đại học Huế bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 17 ngay trong cơ hội đầu tiên có được. Cụ thể, đội trưởng Quang Hợp đá phạt từ khoảng cách hơn 30m để Văn Dương đánh đầu ghi bàn.

Hiệp 2 diễn ra đầy sôi nổi với cuộc rượt đuổi tỉ số giữa hai đội. Phút 51, Đức Hoan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Đại học Thủy lợi. Nhưng đến phút 70, Đại học Huế lại nâng tỉ số lên 2-1 sau pha sút 11m thành công của Văn Pháp. 8 phút sau đó, Đại học Thủy lợi gỡ hòa 2-2 sau pha bật cao đánh đầu của trung vệ Ngô Quang Tiến từ tình huống đá phạt góc.

Hòa 2-2 sau 80 phút, hai đội buộc phải bước vào loạt sút 11m. Và một lần nữa, thủ môn Channa Phonesavath (Lào) lại sắm vai người hùng khi đẩy được 2 cú sút của Đại học Thủy lợi, giúp Đại học Huế thắng 4-1. 

Thủ môn Lào giúp Đại học Huế vô địch Giải bóng đá sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ môn Channa Phonesavath trong tình huống đẩy được cú sút 11m của Đại học Thủy lợi - Ảnh: ĐỘC NGUYỄN

Ở trận bán kết với Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM, chính Channa Phonesavath cũng đẩy được 2 cú sút ở loạt sút 11m, giúp Đại học Huế thắng 3-2 sau khi hòa 1-1 trong hai hiệp chính.

Không chỉ giành cúp vô địch cùng 300 triệu đồng tiền thưởng Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1-2023, Đại học Huế còn giành luôn 2 danh hiệu cá nhân là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" của Nguyễn Quang Hợp và "Thủ môn xuất sắc nhất giải" của Channa Phonesavath. 

Ở trận tranh hạng ba, Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM thắng Đại học Tôn Đức Thắng 2-1. Cú đúp của Nguyễn Minh Nhật ở phút 17 và 60 đã giúp Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM dẫn trước đội chủ nhà đến 2-0. Phải chờ đến phút 79, Đại học Tôn Đức Thắng mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Với cú đúp ở trận tranh hạng ba, Nguyễn Minh Nhật (Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM) cũng giành luôn danh hiệu "Vua phá lưới" với 6 bàn thắng.

Thất bại, nhưng chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng cũng "an ủi" với giải phong cách (40 triệu đồng) cùng giải thưởng "Hội CĐV xuất sắc nhất" (100 triệu đồng). 

12 đội dự vòng chung kết giải bóng đá sinh viên chuyên nghiệp12 đội dự vòng chung kết giải bóng đá sinh viên chuyên nghiệp

Chiều 3-3, Đại học Văn Lang và Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã giành 2 vé cuối cùng dự vòng chung kết Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần 1-2023 sau khi thắng trận play-off khu vực TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên