31/12/2023 15:05 GMT+7

Thủ môn Đặng Văn Lâm chấn thương, lỡ hẹn với Asian Cup 2023

Đội tuyển Việt Nam đã phải chia tay thêm 3 cầu thủ vì lý do chấn thương, gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, cầu thủ Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Nhàn.

Thủ môn Đặng Văn Lâm chườm đá ở bắp chân sau khi được thay ra ở phút 61 trận Hải Phòng - Bình Định (0-1), vòng 8 V-League 2023 - 2024 - Ảnh: Chụp màn hình

Thủ môn Đặng Văn Lâm chườm đá ở bắp chân sau khi được thay ra ở phút 61 trận Hải Phòng - Bình Định (0-1), vòng 8 V-League 2023 - 2024 - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 31-12, thông tin từ đội tuyển Việt Nam cho biết sau quá trình thăm khám, 3 gương mặt là thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn không kịp bình phục chấn thương. Cả 3 cầu thủ được HLV Philippe Troussier trả về CLB chủ quản, lỡ hẹn với Asian Cup 2023. 

Cả 3 cầu thủ đều gặp những chấn thương khác nhau ở vòng 8 V-League 2023 - 2024 và cần khoảng 2-3 tuần nghỉ ngơi.

HLV Philippe Troussier mong muốn cả 3 có thêm thời gian hồi phục chấn thương. Họ có thể lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 3-2024, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 - hai trận gặp tuyển Indonesia vào ngày 21 và 26-3.

Ở vị trí thủ môn, gương mặt U23 là Nguyễn Văn Việt sẽ được đôn lên đội tuyển thay cho Đặng Văn Lâm.

Thủ môn sinh năm 2002 đã có suất bắt chính (15 trận), thi đấu ổn định tại V-League trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An kể từ giữa mùa giải 2023 đến nay. Trong màu áo đội tuyển, Văn Việt là thủ môn số 1 của U23 Việt Nam ở vòng loại Giải U23 châu Á 2024.

Vào sáng nay, đội tuyển Việt Nam cũng đã cho gọi tập trung bổ sung hậu vệ Hồ Tấn Tài và trung vệ Bùi Tiến Dũng để thay thế các suất ra về trước đó (cũng vì chấn thương) là Nguyễn Thành Chung, Hoàng Văn Toản.

Một số gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam sẽ được đôn lên đội tuyển Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Một số gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam sẽ được đôn lên đội tuyển Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Hiện đội tuyển Việt Nam đang có 32 cầu thủ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. HLV Philippe Troussier sẽ lựa chọn một số cầu thủ xuất sắc của U23 Việt Nam (29 cầu thủ tập luyện từ ngày 28-12) để nâng số lượng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam lên khoảng 40 cầu thủ.

Số lượng đảm bảo đủ cho đội tuyển Việt Nam chia quân thi đấu nội bộ và tạo sức cạnh tranh trước khi rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Qatar (vào ngày 5-1) trước thềm Asian Cup 2023.

Ngày 5-1, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn, thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan (ngày 9-1). Sau đó đội sẽ chốt danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự Asian Cup 2023.

Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12-1 đến 12-2-2024 tại Qatar. Tại bảng D Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Nhật Bản (ngày 14-1), Indonesia (ngày 19-1) và Iraq (ngày 24-1).

Danh sách 32 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023 (tính đến trưa 31-12):

Thủ môn (2): Filip Nguyễn (Công An Hà Nội), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng).

Hậu vệ (13): Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường, Hồ Tấn Tài (Công An Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng (Bình Dương), Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng (Thể Công - Viettel), Lê Ngọc Bảo, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).

Tiền vệ (12): Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Trương Tiến Anh (Thể Công - Viettel), Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Phạm Văn Luân (Công An Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai), Triệu Việt Hưng (Hải Phòng), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa).

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (Nam Định), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam).

HLV Troussier và tin vui từ Filip NguyễnHLV Troussier và tin vui từ Filip Nguyễn

Ngày 19-12, thủ môn Filip Nguyễn chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên