19/11/2021 08:12 GMT+7

Thủ môn Bùi Tấn Trường: “Tôi không livestream trên TikTok đến khuya ở đội tuyển”

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Đó là phát biểu của thủ môn Bùi Tấn Trường trước những phản ứng của dư luận về việc anh lên TikTok livestream đến khuya dẫn đến ảnh hưởng phong độ ở đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Thủ môn Bùi Tấn Trường: “Tôi không livestream trên TikTok đến khuya ở đội tuyển” - Ảnh 1.

Thủ môn Tấn Trường (áo vàng) trong trận thua Saudi Arabia 0-1 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tấn Trường nói: "Lần livestream khuya nhất của tôi kết thúc là 0h. Nhưng đó là thời gian tôi được nghỉ khi đội tuyển Việt Nam giải tán, tôi về CLB Hà Nội ở tạm 2 tuần vì không về trong Nam được trong giai đoạn COVID-19 bùng phát.

Còn khi lên đội tuyển, tôi livestream trong khoảng tiếng rưỡi đến 2 tiếng, kết thúc khuya nhất là 22h30. Nhưng cũng trong thời gian đội tập luyện bình thường thôi, chứ 1-2 ngày trước trận là không livestream. Chỉ có sau trận Saudi Arabia, tôi livestream đến hơn 0h do vừa xếp đồ chuẩn bị về vừa livestream để nói chuyện với mọi người".

Tôi chỉ livestream 10 phút trước trận đấu với Saudi Arabia

* Người ta nói Tấn Trường thường xuyên lên TikTok livestream đến khuya thì làm sao có sức khỏe và phản xạ để bắt tốt ở đội tuyển Việt Nam. Anh nói sao về chuyện này?

- Tôi xin đính chính. Đá xong trận Nhật Bản (11-11), HLV Park Hang Seo đã không cho lên mạng livestream rồi. Mà chính xác là thầy nhắc toàn đội chứ không riêng gì tôi. Thầy bảo toàn đội hạn chế lên mạng xã hội lại, tập trung cho trận Saudi Arabia, cố gắng kiếm điểm chứ đội đã thua liên tiếp 5 trận rồi.

HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh sau đó cũng nói tôi nên hạn chế lên TikTok để tập trung cho trận đấu, rồi sau đó thì livestream, muốn làm gì thì làm. Vì vậy, tôi không livestream nữa. Chỉ có hôm trước trận đấu với Saudi Arabia, có ông anh bảo tôi lên TikTok livestream xíu đi, anh gởi em phần quà lạ lắm. Thế là tôi lên. Lúc đó chỉ là 22h40 thôi. Và tôi lên đúng 10 phút là tôi xuống. Đó là điều bất khả kháng.

Vậy mà không hiểu sao đá xong trận Saudi Arabia (16-11), có tờ báo mạng viết bảo tôi livestream đến 2h sáng hôm trước trận đấu thì sao mà bắt được và dồn hết tội lỗi bàn thua đó là do tôi. Tôi đọc cũng không nói lại làm gì, tôi không quan tâm tới bởi vì tôi không có làm điều đó thì lo gì. Sức khỏe của mình thì mình biết, tập luyện như thế nào thì mình biết và HLV biết. Chứ người ngoài hay dư luận đâu có biết.

Vậy mà chiều 18-11, thầy Park liên hệ chỗ anh Lê Huy Khoa (trợ lý ngôn ngữ - PV) điện cho tôi để hỏi tôi có trả lời "tính nghỉ rồi mà người ta cứ kêu hoài" hay không trên TikTok sau trận Saudi Arabia khi bị một người hâm mộ vào bảo "giải nghệ đi". Tôi nói: "Ủa, đâu ra nữa vậy? Mới vụ kia nói tôi livestream đến 2h sáng trước trận Saudi Arabia tôi im ru không nói gì, rồi giờ lại quay qua vụ này nữa".

Tôi không hề nói "tính nghỉ rồi mà người ta kêu hoài"

* Có nghĩa là anh không hề nói như vậy?

- Không. Tôi không hề nói vậy. Người ta vào nói mấy lần là "giải nghệ đi". Tôi mới trả lời lại là "giờ tôi giải nghệ thì lấy gì nuôi gia đình tui. Rồi công việc tui đang làm, tự nhiên mấy người kêu tui nghỉ. Thí dụ như giờ anh em đang làm công việc gì đó, tôi nói thôi anh em nghỉ đi, về nhà chơi đi. Anh em có nghỉ không?". Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi có nói "tính nghỉ rồi mà người ta kêu hoài" đâu. Ai mà đi nói vậy.

Thủ môn Bùi Tấn Trường: “Tôi không livestream trên TikTok đến khuya ở đội tuyển” - Ảnh 2.

Tấn Trường trong một lần livestream - Ảnh chup màn hình

* Nhưng nếu anh không nói sao người ta lại nói như vậy được?

- Đây, tôi nói anh luôn. Tôi không bao giờ livestream đến 2h sáng, đặc biệt là trước trận đấu, mà người ta còn nói. Tôi biết công việc của mình như thế nào. Tôi biết khi nào đá, khi nào tập luyện. Gần ngày đá là tôi không bao giờ livestream, kể cả đăng gì lên Facebook.

Mà không phải bây giờ người ta nói tôi như thế. Sau trận gặp Úc, người ta nói tôi bị thầy Park kỷ luật vì lên TikTok live nhiều quá, để Đặng Văn Lâm bắt chính. Trong khi tôi dự bị cho Đặng Văn Lâm là chuyện bình thường, làm gì có chuyện thầy Park kỷ luật tôi. Rồi trước đó nữa người ta bảo tôi chửi người hâm mộ trên TikTok. Tôi chửi ai bao giờ.

Tôi nói thật, tôi làm sai chuyện gì thì cho tôi xin lỗi mọi người. Nhưng mà tôi không có làm sai chuyện gì hết. Tôi vẫn tập luyện tốt, thi đấu tốt và không bỏ 1 buổi tập nào ngoại trừ chấn thương. Khối lượng buổi tập HLV đưa ra bao nhiêu tôi đều đáp ứng hết.

Tôi chỉ không hiểu sao người ta ghét tôi dữ vậy!

* Anh tự đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình vừa qua?

- Tôi thi đấu ổn, không phải xuất sắc nhưng đạt được phong độ ổn định. Tôi không bị tâm lý không ổn định nữa, vì hầu như tôi bỏ ngoài tai hết những dư luận. Tôi cố gắng thi đấu, vì tôi biết đây là cơ hội cuối cùng có thể chơi ở đội tuyển. Đây là điều tôi xác định ngay từ ba trận cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE.

Tôi không mắc lỗi gì hết nhưng đội tuyển cứ thua là tôi lại bị đổ lỗi. Như ở vòng loại thứ 2, đội thua mấy quả phạt 11m, tôi cũng bị chê "thủ môn không biết bắt 11m thì nghỉ đi, để người khác bắt". Tôi không biết giải thích làm sao. Nhưng tôi cũng im lặng. Tôi không hiểu sao người ta ghét tôi dữ vậy! Dư luận tôi không nói, ngay cả báo chí hầu như cũng lấy những bình luận về tôi trên mạng để viết bài chứ cũng không xác định hay gọi hỏi tôi có đúng như vậy không?

* Mục tiêu của anh tại AFF Cup 2020 sắp tới? Đội tuyển Việt Nam liệu có dễ dàng bảo vệ chức vô địch?

- Tôi biết tuổi của mình đã lớn (35 tuổi). Nên trước khi giã từ đội tuyển, tôi muốn để lại điều gì đó thật tốt trong lòng người hâm mộ, và khỏa lấp đi những sai lầm trong quá khứ. Cụ thể, tôi sẽ cố gắng giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Thua liên tiếp 6 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 dĩ nhiên cũng khiến tâm lý toàn đội bị ảnh hưởng khi đến với AFF Cup 2020. Nhưng việc được đá với những đối thủ mạnh vừa qua đã giúp cách chơi và nhịp độ chơi bóng của đội tuyển Việt Nam trở nên nhanh và tốt hơn rất nhiều.

Đặc biệt là hai trận vừa qua với Nhật Bản và Saudi Arabia, toàn đội chơi rất tốt: đôi công được và không yếu thể lực về cuối trận. Nên tôi tin là chúng tôi sẽ thi đấu tốt để có thể đem về chức vô địch AFF Cup 2020.

HLV Park Hang Seo: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức” HLV Park Hang Seo: “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức”

TTO – HLV Park Hang Seo cho biết ông rất tiếc vì đội tuyển Việt Nam chưa ghi được bàn ở sân nhà và chưa có điểm tại vòng loại thứ 3 World Cup. Dù vậy, hôm nay các cầu thủ đã chơi cố gắng hết sức trước Saudi Arabia.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên