![]() |
Hãng tin Itar-tass hôm nay (10-7) trích lời giám đốc FSB Nikolai Patrusev báo cáo với Tổng thống Putin như vậy. Cuộc gặp giữa ông Patrusev và người đứng đầu Kremlin được phát trên truyền hình.
Basayev, 41 tuổi, là chủ mưu một loạt vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất nhằm vào nước Nga, trong đó có vụ bắt 800 con tin ở nhà hát Moscow năm 2002, tấn công trường học ở Beslan và giết hại 331 người, giữ gần 1.000 con tin tại bệnh viện ở Budyonnovsk và khiến 100 người thiệt mạng. Thủ lĩnh phiến quân Chechnya này đã bị tiêu diệt cùng nhiều tên khác, ông Nikolai Patrusev cho hay.
Theo quan chức trên, phiến quân Chechnya dự định gây sức ép chính trị với giới lãnh đạo Nga trong hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra vào cuối tuần này mà Tổng thống Putin làm chủ trì.
Giám đốc FSB tuyên bố, Basayev bị giết là xứng với những gì hắn đã gây ra ở Beslan và Budyonnovsk. Ông Patrusev tuyên bố, chiến dịch tiêu diệt Basayev, trong đó nhiều phiến quân Chechnya khác cũng bị giết, là có phần công sức của một số quốc gia bên ngoài.
Thông báo về hạ gục Basayev được đưa ra vài tuần sau khi Shamil Basayev - tội phạm bị truy nã số 1 của nước Nga được Tổng thống tự phong của Ichkeria (Chechnya) là Doku Umarov chỉ định làm phó Tổng thống. Động thái này được cho là dấu hiệu hướng tới quá khích của phong trào phiến quân Chechnya.
Doku Umarov Umarov đảm nhận chức lãnh đạo phong trào ly khai Chechnya hồi đầu tháng này sau khi cảnh sát tiêu diệt tên Abdul Khalim Sadulayev trong một đợt truy quét ở một thành phố phía đông Chechnya. Trong tuyên bố đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua, Umarov tuyên bố mở rộng các vụ tấn công ra những khu vực còn lại của nước Nga. Tên này đồng thời cho biết, phiến quân sẽ tập trung vào các mục tiêu là binh sĩ và cảnh sát nhưng sẽ tránh dân thường.
Quân đội Nga và các đồng minh địa phương ở Chechnya đã chiến đấu chống quân ly khai trong suốt 12 năm qua. Dù phong trào phiến quân Chechnya ngày càng trở nên cực đoan song lực lượng này vẫn khăng khăng họ chỉ đấu tranh vì độc lập. Hiện nay, các cuộc giao tranh quy mô lớn ở Chechnya đã chấm dứt song lực lượng ly khai ở đây vẫn thường mở các cuộc đột kích tấn công và chạy trốn, gài mìn, chất nổ. Phong trào nổi dậy ở Chechnya đã lan sang một số khu vực có nhiều người Hồi giáo sinh sống ở vùng bắc Caucasus.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận