18/03/2015 11:32 GMT+7

Thủ lĩnh IS tại Tunisia bị tiêu diệt tại Libya

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ahmed al-Rouissi - một trong những tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất tại Tunisia đồng thời cũng là lãnh đạo của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại nước này đã bị tiêu diệt.

Một kẻ đi theo phong trào Hồi giáo cực đoan Ansar al-Shariah tại Libya - Ảnh: AP

Theo AP, thông tin trên do chính phủ Tunisia thông báo hôm qua 17-3.

Lực lượng IS đã đăng lên trang web của chúng những lời tán dương công trạng của Ahmed al-Rouissi sau khi tên này thiệt mạng tại Libya.

Ahmed al-Rouissi chết trong thời điểm xảy ra các cuộc giao tranh giữa lực lượng IS và lực lượng trung thành với chính phủ Libya ở khu vực quanh thành phố Sirte, cứ điểm quan trọng của lực lượng phiến quân có hợp tác với IS.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Tunisia Mohammed Ali Arouicho biết cái chết của al-Rouissi đã được xác minh thông qua “những phương pháp khoa học” và phối hợp với giới chức Libya.

Al-Rouissi, 48 tuổi, được cho là người đã tham gia lên kế hoạch hàng loạt vụ tấn công tại Tunisia của phong trào Hồi giáo cực đoan Ansar al-Shariah và cả các vụ ám sát 2 chính trị gia cánh tả Chokri Belaid và Mohammed Brahmi năm 2013.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên